Trung Quốc xác định 40 loại hóa chất trong vụ nổ tại Thiên Tân

Theo Tân hoa xã, trong cuộc họp báo ngày 19-8, Phó Thị trưởng Thiên Tân Shusan cho biết, đã xác định được các hóa chất tại nhà kho nơi xảy ra vụ nổ lớn ngày 12-8.
Trung Quốc xác định 40 loại hóa chất trong vụ nổ tại Thiên Tân

Theo Tân hoa xã, trong cuộc họp báo ngày 19-8, Phó Thị trưởng Thiên Tân Shusan cho biết, đã xác định được các hóa chất tại nhà kho nơi xảy ra vụ nổ lớn ngày 12-8.

Cụ thể nhà kho này lưu trữ khoảng 40 loại hóa chất thuộc 7 nhóm, trong đó có khoảng 1.300 tấn hợp chất oxit, chủ yếu là kali nitrat và amoni nitrat; 500 tấn vật liệu dễ cháy, bao gồm natri kim loại và magiê; 700 tấn chất độc tố cao, chủ yếu là natri xyanua. Hầu hết các hóa chất đã được phát hiện tại khu vực trung tâm của hiện trường vụ nổ. Xung quanh hiện trường đã được rào chắn và đắp đê ngăn hóa chất độc hại không tràn ra ngoài. Khoảng 100kg hóa chất đã được phát hiện trong vòng bán kính 3km xung quanh hiện trường vụ nổ. Các hoạt động dọn dẹp vẫn đang được tiến hành nhưng phải tạm ngừng vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Hóa chất tại hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân tiếp tục đe dọa môi trường xung quanh.

Tính đến chiều 19-8, hơn 150 tấn natri xyanua đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ nổ và đưa đi xử lý. Cũng theo THX, con trai của cựu cảnh sát trưởng cảng Thiên Tân là cổ đông hàng đầu của Công ty Hậu cần quốc tế Thụy Hải, đơn vị chủ quản nhà kho gây nổ tại Thiên Tân ngày 12-8. Dong Shexuan là con trai của Dong Peijun, cựu cảnh sát trưởng cảng Thiên Tân đã chết vào năm 2014. Dong Shexuan nắm giữ 45% cổ phần của công ty này thông qua người bạn từng học chung lớp là Shu Zheng.


KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục