Bán đảo Triều Tiên: Chưa tháo được ngòi căng thẳng

* 50 tàu ngầm Triều Tiên rời căn cứ * Hàn Quốc triển khai máy bay, tàu khu trục

* 50 tàu ngầm Triều Tiên rời căn cứ
* Hàn Quốc triển khai máy bay, tàu khu trục

Chiều 23-8, Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành vòng đàm phán thứ hai sau khi cuộc hội đàm cấp cao kéo dài 10 giờ suốt đêm 22-8 chưa giải quyết được các bất đồng trong nỗ lực tháo ngòi cho tình trạng căng thẳng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong khi hai miền Triều Tiên đang tiến hành cuộc đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom trong khu phi quân sự chia cắt hai miền, Triều Tiên đã triển khai hàng chục tàu ngầm cũng như tăng cường lực lượng pháo binh dọc khu vực biên giới. Theo THX, gần 70%, tức khoảng 50 trong số 70 tàu ngầm của Triều Tiên, đã rời các căn cứ quân sự ở khu vực ven biển phía Đông và Tây và biến mất khỏi hệ thống radar quân sự của Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, động thái di dời số lượng lớn tàu ngầm như vậy “chưa từng có tiền lệ”. Con số này lớn gấp 10 lần bình thường và cũng là mức cao nhất kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953. Cũng theo quan chức này, Triều Tiên đã tăng gấp đôi số lượng pháo binh ở khu vực tiền tuyến.

Hàn Quốc coi động thái trên của đội tàu ngầm Triều Tiên là một trong những dấu hiệu chính của gây hấn từ Bình Nhưỡng. Seoul cũng đã tăng cường nỗ lực để ngăn chặn tàu ngầm Triều Tiên như triển khai các máy bay tuần tra và tàu khu trục.


HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục