Động đất 7,7 độ Richter ở quần đảo Solomon

Động đất 7,7 độ Richter ở quần đảo Solomon

Vào lúc 17 giờ 38 GMT ngày 8-12 (tức 0 giờ 38 ngày 9-12 giờ Hà Nội) ở khu vực cách thành phố Kirakira của quần đảo Solomon 63 km về phía Tây-Tây Nam xảy ra một trận động đất 7,7 độ Richter.

Dư chấn mạnh 6,5 độ Richter sau đó đã làm rung lắc khu vực này khoảng 4 giờ. Nguồn cung cấp điện đã bị cắt ở một số nơi tại Solomon. Một số nhà sập nhưng không ai bị thương.

Ông Hugh Glanville, nhà địa chấn học tại Trung tâm Khoa học địa chất Australia, cho biết tâm chấn động đất nằm ở ngoài khơi ở độ sâu 48 km và đây là nơi có ít người đã giúp giảm thiểu thiệt hại.

Ban đầu, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết có khả năng sẽ có sóng thần mạnh và trên diện rộng ở các bờ biển của quần đảo Solomon, Vanuatu, Papua New Guinea, Nauru, New Caledonia, Tuvalu và Kosrae, đồng thời đề nghị người dân sơ tán đến nơi an toàn. Nhưng 3 giờ sau đó, cảnh báo được rút khi không có sự cố gì lớn ngoài một đợt sóng thần nhẹ, cao dưới nửa mét.

Quần đảo Solomon nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Năm 2007, một trận động đất mạnh 8 độ Richter kèm theo sóng thần cao 10 m đã làm 52 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và thiệt hại lớn về tài sản trong một trận động đất khác mạnh 8 độ Richter năm 2013.


Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục