Người châu Âu đầu tiên mang thai nhiễm virus Zika

HUY QUỐC

Theo AP, người châu Âu mang thai đầu tiên nhiễm virus Zika là một phụ nữ Tây Ban Nha trở về từ Colombia. Bệnh nhân cư ngụ tại phía Đông Bắc Catalonia có các triệu chứng của bệnh sau chuyến đi Colombia. Bệnh nhân nhiễm virus Zika này là một trong 7 trường hợp ở Tây Ban Nha và tất cả đều trong tình trạng tốt và bị nhiễm bệnh sau khi từ nước ngoài trở về.

Trong khi đó, tại Brazil, dịch Zika có thêm diễn biến phức tạp khi có hai trường hợp lây nhiễm virus nguy hiểm này thông qua con đường truyền máu. Cả hai trường hợp từng nhận máu truyền từ những người nhiễm virus Zika hồi năm 2015. Ca lây nhiễm thứ hai đã tử vong do bị trọng thương, tuy nhiên, để có kết quả chắc chắn hơn, giới chức y tế nước này cần phải tiến hành phân tích gen kỹ lưỡng để xác định xem có phải do virus Zika hay không. Trong khi đó, tình hình dịch virus Zika cũng đã buộc chính quyền bang Florida, Mỹ mở rộng tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng sang hạt thứ 5, Broward. Giới chức Mỹ cho biết bệnh nhân nhiễm virus Zika qua đường tình dục được thông báo trước đó cũng đã bình phục hoàn toàn.


HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục