Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối không ở quần đảo Hoàng Sa

Fox News công bố các hình ảnh vệ tinh dân sự độc quyền cho thấy quân đội Trung Quốc mới triển khai một hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thêm bằng chứng cho thấy Trung Quốc ngày càng quân sự hóa Biển Đông và làm gia tăng tình trạng căng thẳng trong khu vực.
Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối không ở quần đảo Hoàng Sa

Fox News công bố các hình ảnh vệ tinh dân sự độc quyền cho thấy quân đội Trung Quốc mới triển khai một hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thêm bằng chứng cho thấy Trung Quốc ngày càng quân sự hóa Biển Đông và làm gia tăng tình trạng căng thẳng trong khu vực.

Các hình ảnh từ vệ tinh ImageSat International (ISI) được Fox News công bố cho thấy 2 khẩu đội với 8 bệ phóng tên lửa đất đối không cùng một hệ thống radar của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm, được cho là triển khai trong tuần qua. Theo các hình ảnh, bãi biển trên đảo còn trống vào ngày 3-2, nhưng các khẩu đội tên lửa xuất hiện vào ngày 14-2.

Bãi biển đảo Phú Lâm ngày 3-2-2016 (phải) khi Trung Quốc chưa triển khai tên lửa và ngày 14-2-2016, với 2 khẩu đội tên lửa và một trạm radar. Ảnh: ISI

Theo Fox News, một quan chức Mỹ đã xác nhận tính xác thực của các bức ảnh vệ tinh này và cho biết qua các hình ảnh cho thấy đây là hệ thống phòng không HQ-9, tương tự hệ thống tên lửa S-300 của Nga. HQ-9 có tầm bắn đến 200 km, đặt ra mối đe dọa cho mọi máy bay dân sự hay quân sự trong khu vực.

Các hình ảnh vệ tinh ImageSat International cho thấy 2 khẩu đội tên lửa đất đối không và một trạm radar của quân đội Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 14-2-2016. Ảnh: ISI

Một quan chức Lầu Năm Góc nói với Fox News Mỹ đã theo dõi chặt các vụ việc và "tiếp tục kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa ở biển Đông".

Vụ việc được công bố khi Tổng thống Barack Obama tổ chức Hội nghị Cao cấp đặc biệt Mỹ - ASEAN với 10 nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Palm Springs, Sunnylands California, với rất nhiều nhà lãnh đạo quan ngại về các hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

"Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu hoạt động ở bất cứ đâu luật quốc tế cho phép", Tổng thống Obama tuyên bố ngày 16-2.

Fox News cho biết, trong 2 năm qua, Trung Quốc đã bồi đắp, xây dựng một diện tích 1.200 ha trên 7 đảo đá ngầm ở Biển Đông, xây dựng 3 đường băng trên 3 hòn đảo nhân tạo.

Đầu tháng 1, sau khi Trung Quốc đã thử nghiệm một trong những đường băng này trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bằng cách cho hạ cánh 2 máy bay dân sự, các quan chức Lầu Năm Góc đã quan ngại rằng tiếp theo Trung Quốc có thể đưa máy bay quân sự ra các đảo.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục