Ấn Độ: Ít nhất 17 người chết, 150 người mắc kẹt do sập cầu vượt

Ít nhất 17 người thiệt mạng sau một vụ sập cầu vượt đang được xây dựng qua một đường cao tốc ở Kolkata, Ấn Độ ngày 31-3.
Ấn Độ: Ít nhất 17 người chết, 150 người mắc kẹt do sập cầu vượt

(SGGPO). - Ít nhất 17 người thiệt mạng sau một vụ sập cầu vượt đang được xây dựng qua một đường cao tốc ở Kolkata, Ấn Độ ngày 31-3.

Theo NDTV, vụ sập cầu xảy ra lúc 12 giờ 25 giờ địa phương.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức cảnh sát cho hay có hơn 150 người đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo Reuters, ít nhất 10 người chết và 150 người bị thương. Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết đội cứu hộ đã kéo 10 thi thể ra khỏi đống đổ nát, trong khi một số người bị thương được đưa tới bệnh viện gần đó.

Hiện trường vụ sập cầu vượt. (Nguồn: ANI)

Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành nhằm giải cứu những người, chủ yếu là công nhân xây dựng, đang bị mắc kẹt dưới các tấm bêtông và sắt thép.

Nhiều xe hơi, xe tải và phương tiện khác bị mắc kẹt dưới những thanh dầm bê tông và sắt thép.

Truyền hình New Delhi NDTV cho biết, khu vực kinh doanh Bara này rất đông đúc với đủ loại xe cộ. Người bị thương được đưa đến 2 bệnh viện ở Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal.

Lực lượng Phản ứng Thảm họa Quốc gia (NDRF) nhanh chóng tham gia cứu hộ tại hiện trường. O.P. Singh, chỉ huy NDRF nói với AP, việc cứu hộ hết sức khó khăn.

Ấn Độ: Ít nhất 17 người chết, 150 người mắc kẹt do sập cầu vượt ảnh 5
Ấn Độ: Ít nhất 17 người chết, 150 người mắc kẹt do sập cầu vượt ảnh 6
Ấn Độ: Ít nhất 17 người chết, 150 người mắc kẹt do sập cầu vượt ảnh 7
Ấn Độ: Ít nhất 17 người chết, 150 người mắc kẹt do sập cầu vượt ảnh 8
Ấn Độ: Ít nhất 17 người chết, 150 người mắc kẹt do sập cầu vượt ảnh 9

Nỗ lực cứu các nạn nhân còn mắc kẹt. Ảnh: ABP News

Theo Reuters, ít nhất 10 người chết và 150 người bị thương. Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lục tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Cây cầu vượt này được xây từ năm 2009 và đã nhiều lần dời ngày hoàn tất, Reuters cho biết.

ABP News cho biết số người chết là 15.

ANI cho biết, xây dựng cầu vượt Vivekanand này là Công ty Hạ tầng IVRClL. Cầu được khỏi công vào tháng 12-2009, dự kiến hoàn thành trong năm 2012 nhưng liên tục châm tiến độ. Phát ngôn viên IVRClL KP Rao cho biết hiên còn 45% khối lượng công việc.

Times of India cho biết số người chết đã là 17 và có thể còn tăng.

NDTV cho biết, một cần cẩu 140 tấn đã không thể nâng nổi dầm cầu để cứu những người bi mắc ket bên dưới. The Telegraph cho biết phần cầu bi sâp dài khoảng 100 m, cầu vượt dài khoảng 1.900 m. Có ít nhất 2 xe buýt cùng hành khách bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Lúc 19 giờ, NDTV cho biết quân đôi đã điều đến 300 lính và kỹ sư cùng các đội y tế đến hiện trường, mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng, sử dụng cần cẩu hạng nặng.

THIỆN NGUYỄN - ĐÀO THỤY

Tin cùng chuyên mục