IS, Abu Sayyaf đe dọa an ninh nhiều nước

CHI HẠNH

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát 1 đoạn video trên Internet kêu gọi các chiến binh tấn công vào tất cả các mục tiêu quân sự của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (Qatar, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait, Oman và Bahrain - GCC). Đặc biệt, lời kêu gọi tấn công không khoan nhượng nhằm vào Jordan và quân đội hoàng gia Marocco (FAR) để trả đũa việc Rabat bày tỏ ủng hộ GCC.

Còn tại Philippines, 4 con tin, trong đó có 2 người Canada, 1 người Na Uy và 1 phụ nữ Philippines bị bắt cóc ở Philippines cách đây hơn 6 tháng cầu cứu các chính phủ và người thân trả tiền chuộc trước ngày 25-4 này, nếu không họ sẽ bị hành quyết. Những kẻ bắt cóc, được cho là thành viên của nhóm Abu Sayyaf, sau đó cũng tuyên bố đây là tối hậu thư và nếu yêu cầu của chúng không được đáp ứng, một trong các con tin sẽ bị chặt đầu.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục