Vợ hung thủ xả súng ở Mỹ đối mặt với tội hình sự

>> IS nhận thực hiện vụ xả súng đẫm máu tại Orlando

Vợ thứ hai của Omar Mateen, hung thủ trong vụ xả súng tại hộp đêm Pulse ở Orlando, bang Florida, Mỹ ngày 15-6 đã bị câu lưu. Theo NBC News, cô ta có thể đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi có thông tin cho biết cô đã biết về kế hoạch của chồng trước khi xảy ra vụ cuộc tấn công và đã cố gắng ngăn chặn.

Noor Zahi Salman, có con trai 3 tuổi với Mateen, đã bị FBI thẩm vấn trước đó. Salman nói với FBI rằng cô cùng với Omar Mateen mua đạn dược và một bao da cho các loại vũ khí. Các quan chức FBI cũng nói với NBC News, Salman đã từng một lần cùng chồng đến Pulse để quan sát. Theo giới luật sư Mỹ, mức độ nghiêm trọng sẽ tùy theo mức độ mà Salman tham gia cùng. Nếu cô ấy cùng chồng mua đạn dược hoặc là đưa tới hiện trường gây án thì tội rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu cô ấy có ý muốn can ngăn chồng phạm tội thì tội sẽ nhẹ hơn.

GIA BẢO

Tin cùng chuyên mục