(SGGPO).- Các tay súng tấn công một nhà hàng đông người nước ngoài tại trung tâm khu vực ngoại giao ở thủ đô Dhaka, bắt ít nhất 35 người làm con tin, trong đó có khoảng 20 người nước ngoài.
Cấp cứu người bị thương trong vụ nhà hàng Holey Artisan Bakery bị tấn công ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, ngày 1-7-2016. Ảnh AP
12h15: Theo AP, trung tá Tuhin Mohammad Masud của RAB cho biết ít nhất 6 tay súng đã bị bắn chết và một số tay súng bị bắt khi lực lượng an ninh đột kích nhà hàng. Trong số con tin được giải cứu có một người Nhật Bản bị thương và 2 người Sri Lanka. Ông Masud cho biết có thương vong với các con tin nhưng không nêu chi tiết.
Dhaka Tribune dẫn nguồn một quan chức cảnh sát cao cấp cho biết có 18 con tin được giải cứu từ nhà hàng. Một cuộc họp báo chính thức về vụ khủng hoảng con tin sẽ diễn ra vào 15 giờ 30 (tức 16 giờ 30 giờ VN).
Xe bọc thép quân đội bên ngoài nhà hàng Holey Artisan Bakery. Ảnh: REUTERS TV
Lực lượng an ninh phong tỏa nhà hàng Holey Artisan Bakery. Ảnh: ATN News
Trước đó, Cảnh sát cho biết, vào khoảng 21 giờ 20 tối qua 1-7, khoảng 9 tay súng đã xông vào nhà hàng Holey Artisan Bakery trong khu vực Gulshan ở Dhaka, đấu súng với lực lượng an ninh và bắt con tin. Cuộc đấu súng đã làm 2 cảnh sát chết và ít nhất 26 người khác bị thương, gồm 25 cảnh sát và một dân thường, trong đó có 10 người trong tình trạng nguy kịch.
Theo AP, tại cuộc họp báo khẩn cấp sáng nay 2-7 ở Tokyo, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ đang xác nhận thông tin có công dân Nhật Bản trong số con tin bị bắt giữ tại Bangladesh.
Ông Yoshihide cho biết, Đại sứ quán Nhật Bản tại Dhaka đã thiết lập trung tâm phản ứng lúc 2 giờ 45 ngày 1-7 (giờ địa phương). Thủ tướng Shinzo Abe nói với báo giới rằng việc cứu mạng sống con tin là ưu tiên hàng đầu.
Theo Reuters, một thành viên Lực lượng Phản ứng nhanh (RAB) cho biết có các công dân Italia và Ấn Độ trong số các con tin.
Đại sứ Italia tại Bangladesh, Mario Palma nói trên truyền hình nhà nước Italia có 7 người Italia trong số con tin. "Đó là một cuộc tấn công tự sát. Các tay súng muốn tấn công lớn và đổ máu, không muốn đàm phán", ông Palma cho biết.
Trung tá Masood thuộc RAB nói với truyền hình Ấn Độ rằng những kẻ tấn công "không trả lời các cuộc gọi của chính quyền đề nghị đàm phán". Ông nói hàng rào cảnh sát sẽ ngăn chặn bất kỳ kẻ tấn công chạy trốn.
Binh sĩ Bangladesh bao vây nhà hàng Holey Artisan Bakery ở thủ đô Dhaka, ngày 1-7-2016. Ảnh: REUTERS
Một nhân viên nhà hàng, trốn thoát ra ngoài bằng cách nhảy từ mái nhà, nói với một tờ báo địa phương rằng có khoảng 20 người nước ngoài bị bắt làm con tin.
Trang web tình báo SITE, hãng tin Amaq của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố vụ tấn công nhà hàng này do "biệt kích IS" tiến hành và đã "giết 24 người nhiều quốc tịch".
Theo AP, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã biết tuyên bố nhận trách nhiệm của IS nhưng chưa thể xác nhận.
Tại Bangladesh gần đây đã xảy ra làn sóng các chiến binh Hồi giáo giết người nước ngoài, người thuộc cộng đồng tôn giáo thiểu số và các nhà hoạt động thế tục. Tuy nhiên, những vụ giết người này thường chỉ liên quan một số ít kẻ tấn công, trong lúc vụ tấn công nhà hàng mới nhất này có quy mô lớn hơn nhiều.
THIỆN NGUYỄN