Bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Vai trò của bà Choi trong việc bổ nhiệm được xác nhận

Ngày 31-1, Đại sứ Hàn Quốc tại Myanmar Yoo Jae-kyung đã thừa nhận bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống bị tạm thời đình chỉ chức vụ Park Geun-hye, có dính líu đến quyết định bổ nhiệm ông hồi năm ngoái.
Bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Vai trò của bà Choi trong việc bổ nhiệm được xác nhận

Ngày 31-1, Đại sứ Hàn Quốc tại Myanmar Yoo Jae-kyung đã thừa nhận bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống bị tạm thời đình chỉ chức vụ Park Geun-hye, có dính líu đến quyết định bổ nhiệm ông hồi năm ngoái.

Bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Vai trò của bà Choi trong việc bổ nhiệm được xác nhận ảnh 1

Bà Choi Soon-sil trong vòng vây của báo chí khi tới văn phòng công tố hôm 31-10-2016. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, ông Yoo - vừa trở về Seoul vào sáng 31-1 để trả lời thẩm vấn - khai nhận đã gặp bà Choi Soon-sil vài lần và được bổ nhiệm làm đại sứ sau lời tiến cử của bà này. Lời khai nhận này trái ngược với những tuyên bố trước đây của quan chức ngoại giao này. Trước khi được chỉ định làm Đại sứ Hàn Quốc tại Myanmar, ông là một quan chức cao cấp của công ty Samsung Electro-Mechanics và không có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao.  

Cùng ngày, đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc cho rằng Tòa án Hiến pháp nước này không nên vội vàng đưa ra phán quyết về vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye để đảm bảo sự công bằng.

HẠNH XUÂN

>> Bà Park Geun-hye đồng ý trả lời thẩm vấn của tổ công tố độc lập

>> Vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Bà Choi Soon-sil bác bỏ mọi cáo buộc

>> Tổng thống Hàn Quốc bị điều tra liên quan vụ bê bối chính trị

Tin cùng chuyên mục