Một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Triều Tiên là nghi phạm

Ngày 22-2, tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar chủ trì một buổi họp báo về vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngày 22-2, tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar chủ trì một buổi họp báo về vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cuộc họp báo gồm các nội dung chính: Thứ nhất, cảnh sát Malaysia bác bỏ đề xuất của giới chức Triều Tiên về việc tiến hành điều tra chung vụ án. Thứ hai, cảnh sát Malaysia tin rằng 4 nghi phạm đã trở về Triều Tiên, có vai trò tích cực trong vụ sát hại, đồng thời cho biết sẽ yêu cầu Đại sứ quán Triều Tiên, Chính phủ Triều Tiên giúp truy tìm 4 nghi phạm này. Thứ ba, tăng cường an ninh xung quanh nhà xác của Bệnh viện Kuala Lumpur sau khi phát hiện âm mưu đột nhập khu vực này. Thứ tư, gia hạn lệnh tạm giam đối với 2 nữ nghi phạm người nước ngoài và một nam nghi phạm người Triều Tiên, trong khi đó bạn trai của một nữ nghi phạm đã được thả với sự bảo lãnh của cảnh sát. Thứ năm, chưa có thành viên nào trong gia đình nạn nhân đến nhận xác và cung cấp mẫu ADN. Cuối cùng, Bí thứ thứ 2 Đại sứ quán Triều Tiên, một nghi phạm trong âm mưu sát hại, được xác nhận là Hyon Kwang Song. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama cùng ngày kiểm tra danh sách đăng tải trên mạng liệt kê tên nhân viên làm việc tại các Đại sứ quán và văn phòng Cao ủy các nước ở Malaysia phát hiện ra rằng vị trí bí thư thứ hai tại sứ quán do một người tên Yu Yong Nam đảm nhận.

Ngoài ra, theo Reuters, một nhân viên của Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên cũng bị truy nã để thẩm vấn liên quan đến vụ việc trên. Cũng theo hãng tin này, cùng ngày, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia cho rằng 3 nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ sát hại, cần được trả tự do ngay lập tức.

Minh Châu

Tin cùng chuyên mục