Đánh bom nhà thờ ở Ai Cập, gần 60 người thương vong

Ngày 9-4, đã xảy ra một vụ đánh bom bên trong một nhà thờ ở thành phố Tanta thuộc vùng châu thổ sông Nile của nước này, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương.

Ngày 9-4, đã xảy ra một vụ đánh bom bên trong một nhà thờ ở thành phố Tanta thuộc vùng châu thổ sông Nile của nước này, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra bên trong nhà thờ trong lúc cầu nguyện và số người chết có thể còn tăng.

Hiện trường vụ đánh bom

Hãng thông tấn MENA cho biết, vụ nổ xảy ra tại thị trấn Tanta khi cộng đồng người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập đang tổ chức lễ Chủ Nhật Lễ lá (Palm Sunday).

Vụ tấn công xảy ra trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Ai Cập từ ngày 28 đến 29-4.
Chuyến thăm của Giáo hoàng dự kiến sẽ tập trung vào đối thoại liên tôn giáo, các mối quan hệ giữa Cơ đốc giáo và Hồi giáo.

Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ đánh bom trên.

Người Cơ đốc giáo chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập và thường xuyên là mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Hồi đầu năm nay, các phần tử khủng bố cũng đã đe dọa tấn công một số nhà thờ ở bán đảo Sinai, Ai Cập khiến nhiều người dân phải đi sơ tán.

Trước đó, hồi tháng 12-2016, một vụ đánh bom đã xảy ra ở nhà thờ lớn nhất của người Cơ đốc giáo ở Ai Cập, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 49 người bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất vào cộng đồng Cơ đốc giáo của Ai Cập trong nhiều năm qua.


Khánh Hưng

Tin cùng chuyên mục