Thêm 22 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế

Dự luật chăm sóc y tế mới của giới chức lập pháp Đảng Cộng hòa tại Thượng viện nhằm thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) sẽ đẩy thêm 22 triệu người Mỹ vào tình trạng không có bảo hiểm trong khoảng 10 năm tới. 
Thêm 22 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế
Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) Mỹ công bố ngày 26-6 nêu rõ, với việc loại bỏ các nội dung cơ bản của Obamacare, dự luật của Thượng viện sẽ khiến tổng số người Mỹ không có bảo hiểm vào năm 2026 lên tới 49 triệu người, tương đương với 18% số dân dưới 65 tuổi của Mỹ, cao hơn tỷ lệ 10% dân số trong nhóm này ở Mỹ hiện không có bảo hiểm.
Ngoài ra, CBO cũng cảnh báo số người chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dự luật mới này sẽ còn gia tăng hơn nữa sau năm 2026 vì đến năm 2025, ngân sách cho Chương trình Chăm sóc sức khỏe của chính phủ dành cho người nghèo và người khuyết tật (Medicaid) bắt đầu bị cắt giảm mạnh. 

Tin cùng chuyên mục