Thêm nhiều cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa gửi tặng trồng ở TPHCM

Sáng 14-8 tại huyện Củ Chi, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì lễ trồng cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tặng đoàn đại biểu TPHCM trong chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa từ ngày 11-5 đến ngày 19-5.

Cùng dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trồng cây bàng vuông tại Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi, Khu di tích Đền Bến Dược và Đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (Khu di tích Địa đạo Củ Chi).

Thêm nhiều cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa gửi tặng trồng ở TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dâng hương tại Đền Bến Dược. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thêm nhiều cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa gửi tặng trồng ở TPHCM ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dâng hương tại Đền Gia Định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Khu di tích Đền Bến Dược, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì độc lập - tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu cũng dâng hương và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các bậc tiền nhân có công lớn với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ, tại Đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Thêm nhiều cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa gửi tặng trồng ở TPHCM ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trồng cây bàng vuông tại Đền Bến Dược. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về việc trồng cây bàng vuông, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã chia sẻ về chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu TPHCM đến huyện đảo Trường Sa từ ngày 11-5 đến ngày ngày 19-5.

Theo đồng chí, thời gian qua Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng có nhiều chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở huyện đảo. Các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa có tinh thần ý chí cao trong việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, nhưng đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thông tin, sau chuyến đi thăm của đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo tăng cường công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở vùng biển đảo, biên giới.

Thêm nhiều cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa gửi tặng trồng ở TPHCM ảnh 4 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trồng cây bàng vuông tại Trung tâm văn hoá huyện Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong chuyến thăm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đã gửi tặng đoàn đại biểu TPHCM những cây bàng vuông của Trường Sa để bày tỏ tình cảm, cũng như gửi thông điệp về ý chí, nghị lực và sự quyết tâm của quân và dân huyện đảo Trường Sa đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, món quà tuy giá trị về kinh tế không cao nhưng thể hiện tinh thần, ý chí, nghị lực và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi gắm đất liền. 

Thông qua lễ trồng cây bàng vuông, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi gắm lãnh đạo huyện Củ Chi chăm sóc những cây bàng vuông và tuyên truyền, lan tỏa tinh thần bảo vệ biển đảo, có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa hướng về biển đảo quê hương, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ở vùng biên giới, hải đảo trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục