Thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 7-12, Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu 7, chủ trì hội nghị.
Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN
Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu 7 nhất trí công nhận 189 đơn vị đạt “Đơn vị 3 nhất”; 44 tập thể đạt Cờ thi đua của Quân khu; 258 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 8 tập thể Lao động xuất sắc; 22 tập thể đạt Đơn vị tiên tiến; 3 tập thể Lao động tiên tiến; 303 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và 337 cá nhân đạt Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến cấp Quân khu.

Với tinh thần “Tăng cường đoàn kết, mẫu mực nêu gương, siết chặt kỷ cương, không ngừng linh hoạt đổi mới, sáng tạo, thi đua quyết thắng”, năm 2022, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua quyết thắng như: “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…
Thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 1 Thiếu tướng Hoàng Đình Chung (đứng), Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN
Phong trào thi đua của Lực lượng vũ trang Quân khu đã đi vào chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy các cấp, ngành, tổ chức và cán bộ, chiến sĩ hăng hái, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu trong tình hình mới.

Trong năm 2022, các đơn vị tiêu biểu toàn diện trên các mặt công tác phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu: Cục Chính trị Quân khu; Sư đoàn 302; Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh: Long An, Bình Phước, Bình Dương; Ban CHQS quận Bình Thạnh (Bộ Tư lệnh TPHCM); Ban CHQS huyện Tân Châu (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh); Ban CHQS huyện Long Thành (Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai); Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Ban CHQS huyện Đức Trọng (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng); Ban CHQS huyện Tánh Linh (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận); Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5); Lữ đoàn 23; Lữ đoàn 77; Xưởng Z735 (Cục Kỹ thuật Quân khu) và Công ty Tây Nam.

Tin cùng chuyên mục