Thi đua ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân

Chiều 17-3, Quận ủy quận 2 tổ chức đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Lãnh đạo quận 2 chứng kiến buổi ký kết thi đua giữa các các đơn vị thuộc các khối UBND quận, mặt trận - đoàn thể quận và các phường. Ảnh: KIỀU PHONG
Lãnh đạo quận 2 chứng kiến buổi ký kết thi đua giữa các các đơn vị thuộc các khối UBND quận, mặt trận - đoàn thể quận và các phường. Ảnh: KIỀU PHONG

Tại buổi phát động, đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 2, thông qua kế hoạch tổ chức đợt thi đua 200 ngày, trong đó tập trung vào 4 nội dung thi đua cấp thành phố.

Đó là tiếp tục thực hiện cuộc vận động người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch (theo Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy) và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ phường đạt tiêu chí “Sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng (theo Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy).

Cùng với đó là quyết liệt thực hiện đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh” trên địa bàn quận, trong đó đến tháng 9-2020 sẽ vận hành 2 ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và quyết liệt thực hiện các hoạt động chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Ở cấp quận, Quận ủy xác định các nội dung cụ thể, đặc biệt là công trình phấn đấu tiến tới phòng họp không giấy; kiện toàn, đổi mới bộ phận một cửa nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Quận cũng sẽ đảm bảo tiến độ khánh thành Trường Mầm non khu dân cư dự án Caric (phường Bình An) và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư (phường Thảo Điền).

Ngoài ra, quận xác định đến tháng 9-2020 sẽ hoàn thành việc cải thiện 4 bãi đất trống, bãi rác lưu cửu (để lâu ngày) tại các phường An Phú, Bình An, Cát Lái và Bình Trưng Tây thành vườn rau, vườn hoa; cải tạo khu đất trống tại phường Cát Lát thành sân chơi cho thanh, thiếu nhi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động, Bí thư Quận ủy quận 2 Trần Văn Thuận, yêu cầu các đơn vị tập trung thi đua theo 3 đợt thi đua đã được lãnh đạo TP xác định.

Đề cập đến một số nội dung thi đua, đồng chí nhấn mạnh đến việc tập trung thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, Chỉ thị 23-CT/TU, trong đó có việc tổ chức cưỡng chế 17 công trình vi phạm xây dựng tại phường Thảo Điền; tập trung thực hiện các trình cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đồng chí Trần Văn Thuận, các đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn cần tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung thi đua đạt mục đích, yêu cầu, mang lại kết quả thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến tổ chức trong tháng 6-2020).

Tin cùng chuyên mục