Thiếu hụt ngân sách, WHO khó duy trì nhiệm vụ cốt lõi

Ngày 25-5, phát biểu tại kỳ họp thường niên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan, cho biết WHO đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách, nhiều hoạt động của tổ chức này có nguy cơ bị ngưng trệ. 
Ảnh minh họa: REUTERS
Ảnh minh họa: REUTERS

Ông Mike Ryan nhắc lại lời kêu gọi đưa ra hồi tháng 2 rằng tổ chức này cần 1,96 tỷ USD để ứng phó với đại dịch Covid-19 trong năm nay. Tuy nhiên, hiện nay quỹ thiếu hụt hơn 70%, WHO khó có thể duy trì các nhiệm vụ cốt lõi đối với những ưu tiên khẩn cấp.

Năm 2020, Mỹ - nhà tài trợ đơn lẻ lớn nhất của tổ chức này - tuyên bố dừng tài trợ và rút khỏi WHO. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm và đình chỉ tiến trình rời khỏi WHO, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với WHO.  

Tin cùng chuyên mục