Thiếu nữ 15 tuổi chạy xe vi phạm giao thông, tông bị thương 2 cảnh sát

Chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi bị tổ công tác liên ngành Y5/141 ra hiệu lệnh dừng lại, Đỗ Thanh T. (15 tuổi, ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) không chịu dừng lại mà quay xe chạy ngược chiều, rồi đâm xe vào 2 cảnh sát cơ động của tổ công tác.

Ngày 13-8, Trung tá Phạm Ngọc Hải, Phó Đội trưởng tuần tra dẫn đoàn - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, Tổ trưởng tổ liên ngành Y5/141 cho biết, đơn vị đã bàn giao Đỗ Thanh T. (15 tuổi, ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) cho Công an quận Thanh Xuân để xử lý hành vi vi phạm Luật giao thông và chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào chiều 12-8, khi tổ công tác liên ngành Y5/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (ở Thanh Xuân) phát hiện T. điều khiển xe máy BKS 29E-257.03 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, cô gái này đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều trên đường Khuất Duy Tiến rồi đâm trúng Thiếu úy Nguyễn Hải Đức là thành viên trong tổ công tác liên ngành Y5/141. Thấy Thiếu úy Nguyễn Đức Hải bị xe đâm ngã xuống đường, Đại úy Phạm Văn Tuyền tiếp tục ra ra hiệu lệnh dừng xe nhưng cô gái này tiếp tục tăng ga đâm xe vào người Đại úy Tuyền và tiếp tục bỏ chạy.

Thiếu nữ 15 tuổi chạy xe vi phạm giao thông, tông bị thương 2 cảnh sát ảnh 1 Đỗ Thanh T. bị tạm giữ sau khi có hành vi vi phạm giao thông, chống người thi hành công vụ

Sau đó, T. đã bị tổ công tác khống chế và tạm giữ. Trong khi đó, sau khi bị đâm xe, Thiếu úy Hải bị xây xát, còn Đại úy Tuyền bị gãy chân phải đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Bức xúc hơn sau khi bị tổ công tác không chế, và trong quá trình tổ công tác lập biên bản vi phạm, đối tượng T. còn lợi dụng khoảng thời gian này đăng lên Facebook cầu cứu bạn bè tới giúp vì đã đâm bị thương 2 cảnh sát. 

Tin cùng chuyên mục