Liên quan đến vụ kiện của Vietnam Airlines (VNA), Thủ tướng đã hai lần yêu cầu VNA phải kiểm điểm trách nhiệm. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ, đến nay, cơ quan này chưa nhận được báo cáo kiểm điểm của VNA. Chiều qua 6-6, trao đổi với PV SGGP, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Công Sự cho biết, tháng 4-2006, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã yêu cầu VNA phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ VNA qua các thời kỳ có liên quan đến vụ kiện này.
- Dư luận rất quan tâm đến việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ kiện vì tiền bồi thường quá lớn, thưa ông.
- Đúng là việc phải đền bù 5,2 triệu euro (tương đương 107 tỷ đồng) là một “học phí” quá đắt của VNA. Sai sót lớn nhất trong vụ này là thiếu hiểu biết luật pháp quốc tế. Vì thế, khi nhận được thông báo của tòa Roma do Đại sứ quán Italia ở Việt Nam gửi sang, cán bộ hàng không có khi đã ném ngay vào ngăn kéo vì nghĩ tổng công ty không liên quan. Học phí hội nhập trong vụ này quá đắt.
Nhưng, việc quan trọng hàng đầu bây giờ không phải là xử lý cán bộ mà là tập trung giải quyết vụ kiện. Ban đầu, người ta kiện chỉ đòi bồi thường khoản tiền nhỏ (90.000 USD - PV). Thế nhưng, vì thiếu hiểu biết, chủ quan, để vụ việc kéo dài, lãi mẹ đẻ lãi con nên đã lên tới 5,2 triệu euro. Dĩ nhiên, số tiền thực tế chi cho vụ kiện còn cao hơn vì phải chịu án phí, tiền thuê luật sư… Cho nên, nếu giải quyết xong để giảm thiểu thiệt hại thì xử lý cán bộ có liên quan cũng chưa muộn.
- Trong vụ này có sai sót của một số cán bộ, cá nhân. Vậy đã khi nào Chính phủ đặt vấn đề phải bỏ tiền túi ra đền trong vụ này chưa, thưa ông?
- Tôi mới được phân công theo dõi lĩnh vực chống tham nhũng ở Văn phòng Chính phủ nên nắm không sâu vụ này. Nhưng, theo tôi được biết, Chính phủ chưa đặt vấn đề đó.VNA phải lấy tiền của tổng công ty ra mà đền.
- Nhưng đây là doanh nghiệp nhà nước, tiền đấy cũng là tiền Nhà nước, tiền của dân…
- Không, họ phải chi tiền lãi kinh doanh ra mà đền. Hơn nữa, vụ việc này diễn ra từ lâu, thuộc trách nhiệm của cả những người tiền nhiệm. Trong đó, một đồng chí theo tôi biết là đã mất. Vì vậy, khi xét trách nhiệm, cũng phải làm rõ thuộc về ai. Việc phải bồi thường 5,2 triệu euro chỉ là một trong một số vụ việc dư luận đang rất quan tâm. Thủ tướng đã giao Thanh tra Chính phủ, Bộ GT-VT, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng tiến hành thanh tra, kiểm tra để làm rõ nhiều vấn đề ở VNA. Sau khi các cơ quan này kết luận, tùy theo mức độ sai phạm, Thủ tướng sẽ xử lý nghiêm, không nương tay.
-Xin cảm ơn ông!
NAM QUỐC
7 người do Vietnam Airlines đài thọ du học bị trượt đại học |
Tin, bài liên quan:
- Thua kiện, Vietnam Airlines phải bồi thường 5,2 triệu euro