Áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở Nam biển Đông

Biển động mạnh ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau

  • Ban chỉ đạo PCLB TƯ phát công điện khẩn

(SGGP). – Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương, ngày 5-1, một vùng áp thấp ở phía Nam khu vực Nam biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 18 giờ ngày 5-1, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 4,5 đến 5,5 độ vĩ Bắc; 109 đến 110 độ kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật trên cấp 6. Dự báo trong 24 – 48 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía Nam khu vực Nam biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông-Bắc kết hợp với hoàn lưu ATNĐ, ở khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa và vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Bắc đến Đông-Bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

- Ngày 5-1, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có Công điện khẩn số 1 CĐ/PCLBTW gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các địa phương: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các bộ: Quốc phòng, Thủy sản, GTVT triển khai các biện pháp đối phó với ATNĐ.

Các cơ quan chức năng phải thông báo chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động nghề cá, các phương tiện vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để có biện pháp chủ động phòng, tránh; tổ chức thông tin và đề phòng dông, lốc xoáy cục bộ.

- Tại ĐBSCL, chiều tối 5-1, Bến Tre và Tiền Giang đã xuất hiện một cơn mưa lớn. Trước đó, rải rác từ Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ,Vĩnh Long đều có mưa.

VĂN NGHĨA - MINH TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục