Thi công tòa nhà Vĩnh Trung Plaza làm sụp nhà dân ở Đà Nẵng

Tính mạng hàng trăm con người bị đe dọa

Thi công ẩu, sập nhà dân
Tính mạng hàng trăm con người bị đe dọa

Rạng sáng ngày 1-3, hàng chục hộ dân sống quanh khu vực công trình xây dựng tòa nhà Vĩnh Trung Plaza (do Công ty CP Đức Mạnh – DMC làm chủ đầu tư), K424 Ông Ích Khiêm (thuộc tổ 14, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) hốt hoảng khi nền đất bất ngờ sụt lún, nhiều nhà bị sập, lún nứt và ngả nghiêng...

Thi công ẩu, sập nhà dân

Tính mạng hàng trăm con người bị đe dọa ảnh 1

Bức tường nhà ông Hồ Đống bị sập do sụt đất.

Mấy ngày qua, công trình B2 tòa nhà Vĩnh Trung Plaza được các đơn vị thi công cho xe đào sâu khoảng 5m khiến đất khu vực xung quanh bị sụt lún. Đến khuya 29-2, đất khu vực này xuất hiện tình trạng lún nứt. Đến rạng sáng 1-3, bất ngờ 2 căn nhà của gia đình bà Mai Thị Lan (81 tuổi) và ông Hồ Đống (60 tuổi) cùng trú tổ 14, phường Vĩnh Trung bị đổ sập. Đường lún, tường đổ, hàng chục con người hốt hoảng. Hàng chục căn nhà khác rung rinh, nghiêng ngả, nứt toác.

Người dân cho biết, lý do gây sụt đất, sụp nhà là do đơn vị thi công thi công quá ẩu. Đáng ra, đơn vị thi công gia cố đến đâu đào đất đến đó. Đằng này, đơn vị thi công cho đào đất sâu gần 5m, dài hàng chục mét mà không gia cố an toàn khiến đất bị sụt nứt nghiêm trọng…

Người dân nơi đây cho biết thêm, tình trạng nhà dân khu vực công trình Vĩnh Trung Plaza bị lún, nứt từ nhiều tháng qua. Nhiều lần người dân đã đề nghị lên các ngành chức năng và chủ đầu tư để khắc phục sự cố nhưng mọi việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tính mạng hàng trăm con người bị đe dọa ảnh 2

Đất nứt toác và sụt lún sâu gần 1m do thi công công trình Vĩnh Trung Plaza. Ảnh: N. KHÔI

Trước tình trạng trên, ngày 1-3, đích thân ông Nguyễn Thương - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê đến để kiểm tra tình hình cũng như lắng nghe ý kiến của người dân. Ngay lập tức, UBND phường Vĩnh Trung cho người bảo vệ và tạm thời phong tỏa hiện trường, không cho người dân đi lại khu vực này để tránh tai nạn có thể xảy ra.

Trao đổi với PV SGGP, ông Nguyễn Thương cho biết: Trước mắt, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công công trình để tránh tình trạng tiếp tục sạt đất. Bên cạnh đó, chúng tôi di dời 5 hộ dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Đến khi nào đơn vị thi công khắc phục xong sự cố thì mới cho tiếp tục thi công để đảm bảo an toàn.

Được biết, Vĩnh Trung Plaza có hai tòa tháp cao 13 và 18 tầng (chưa kể tầng hầm và tầng mái) với vốn đầu tư lên hơn 100 triệu USD (tương đương hơn 1.600 tỷ đồng). Tòa nhà là tổ hợp khu mua sắm, khách sạn cao cấp, văn phòng cho thuê…

Nguyên Khôi

Tin cùng chuyên mục