Mưa lũ làm một người chết ở Đức Trọng, Lâm Đồng

  • Vớt được thi thể ngư dân bị sóng cuốn trôi tại Quảng Ngãi
  • Đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn ở khu vực Đập Hàn (Phú Yên)

(SGGPO).- Sáng nay, 1-11, mưa lũ đã làm một người dân xã Đa Quyn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bị cuốn trôi.

Ông Ya Thương, Chủ tịch UBND xã Đa Quyn cho biết, nạn nhân là anh Ya Ba (khoảng 30 tuổi, trú tại thôn Ma Bó). Khoảng 9 giờ 30 phút, anh Ya Ba đi chăn bò tại khu vực suối Đạ Quyn, khi lội qua suối thì bất ngờ nước từ thượng nguồn đổ xuống, cuốn trôi. Đến 13 giờ 40 phút, thi thể nạn nhân Ya Ba đã được tìm thấy cách địa điểm bị nạn khoảng 50m về phía hạ lưu.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong nhiều ngày qua đã làm một cây cầu và một số đoạn đường ngập sâu trên 2m, khiến giao thông đường bộ vào 2 xã Đa Quyn và Tà Tăng (huyện Đức Trọng) bị chia cắt. Nhiều diện tích hoa màu của người dân tại các xã Đa Quyn, Tà Năng, Tà In bị ngập.

Từ ngày 31-10, hồ thuỷ điện Đa Nhim (huyện Đơn Dương) cũng bắt đầu xả lũ và dự kiến từ 12 giờ trưa 1-11, lượng nước xả nâng lên 150m³/giây.

* Tin từ Đồn Biên phòng 304 - Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) cho biết: khoảng 8 giờ ngày 1-11, chính quyền và nhân dân xã Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn - Bình Định) đã vớt được thi thể của ngư dân Văn Công Trãi trú tại xã Hoài Hải - Hoài Nhơn.

Trước đó, vào trưa ngày 30-10, tàu cá mang số hiệu BĐ – 96247 TS của ông Trãi có công suất 110 CV bị sóng lớn đánh đứt dây neo, gãy bánh lái trôi dạt trên biển trong khi neo đậu tại khu vực bãi bồi xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi). Trên tàu lúc này có ông Trãi cùng 7 ngư dân khác. Nhận được tín hiệu cấp cứu, cán bộ, chiến sỹ Đồng 304 - Sa Huỳnh đã dùng áo phao và phao cứu sinh tiếp cận, cứu được 7 ngư dân. Riêng ông Trãi đã bị sóng cuốn trôi, chiếc tàu cá bị chìm tại khu vực Vũng Bàn (Phổ Châu – Đức Phổ), cách bờ khoảng 50m.

Hiện tại thi thể ông Trãi đã được chuyển về gia đình để mai táng.

* Sáng 1-11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, đã tìm được thi thể ông Phạm Đình Cư, sinh năm 1955, trú thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên), người bị lũ làm lật thuyền, cuốn trôi vào trưa ngày 30-10.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn cửa khẩu Vũng Rô cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể ông Cư vào giữa trưa ngày 31-10 sau hơn một ngày đêm tìm kiếm tại khu vực Đập Hàn. Địa điểm phát hiện thi thể cách nơi ông Cư gặp nạn không xa, nhưng do nước lũ quá lớn, cả vùng Đập Hàn, Hảo Sơn, sông Bàn Thạch đều bị ngập nước lũ nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Như tin đã đưa, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30-10 ông Phạm Đình Cư cùng con trai là Phạm Đình Quốc (sinh năm 1988) dùng thuyền nan đi lùa trâu, khi qua đoạn sông tại cầu Đoàn Kết (Đập Hàn) bị nước lũ làm lật thuyền, người dân trong vùng đã cứu được Quốc; riêng ông Cư bị nước lũ cuốn trôi và dìm chết.

Nam Viên - Xuân Quang - TTX

Tin cùng chuyên mục