Cà Mau: Xe khách “gầm gừ” xe buýt

Qua 3 ngày kể từ khi đưa vào hoạt động, xe buýt trên tuyến đường Cà Mau-Khánh Hội và Cà Mau-Sông Đốc vẫn không hoạt động được…
Cà Mau: Xe khách “gầm gừ” xe buýt

(SGGPO).- Qua 3 ngày kể từ khi đưa vào hoạt động, xe buýt trên tuyến đường Cà Mau-Khánh Hội và Cà Mau-Sông Đốc vẫn không hoạt động được…

Xe khách đậu đúng lề, nhưng xe buýt không thể qua được vì đường quá hẹp. Ảnh: BL

Xe khách đậu đúng lề, nhưng xe buýt không thể qua được vì đường quá hẹp. Ảnh: BL

Không đưa xe chặn đầu xe buýt như hai ngày trước đó (11 và 12-11), sáng nay 14-11, hàng loạt xe khách trên hai tuyến đường Cà Mau - Sông Đốc và Cà Mau - Khánh Hội đổi cách đậu xe ép sát lề đường. Cách đậu xe như vậy khiến cho lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông khó xử, vì dấu hiệu vi phạm giao thông chưa rõ ràng. Mặt đường nhỏ, gặp xe khách đậu sát lề đường, xe buýt không lưu thông được, nên ách tắc tiếp tục diễn ra, hành khách lại gặp cảnh bị xe buýt bỏ dọc đường…

Các cuộc họp hòa giải tiếp tục diễn ra trên cả hai tuyến đường trên trong ngày 13-11, tuy nhiên vẫn không đạt được sự thống nhất nào. Phía các chủ xe khách vẫn giữ quan điểm đề nghị cho xe buýt dừng hoạt động chờ mở rộng, nâng cấp đường, đồng thời chia sẻ kinh doanh xe buýt trên hai tuyến đường trên cho những doanh nghiệp đang hoạt động xe khách hiện nay. Phía chính quyền địa phương vẫn giữ quan điểm cho xe buýt hoạt động.

Theo ý kiến của nhiều người dân trên hai tuyến đường này, xe buýt hoạt động sẽ có lợi lớn cho họ vì giá rẻ, đi được những chặng đường ngắn. Tuy nhiên, người dân rất lo ngại rằng cứ mỗi lần hai xe qua mặt nhau là xe buýt phải tấp vào lề đường, rất nguy hiểm. Có rất nhiều đoạn đường không có lề, hoặc lề rất yếu, sát bên lại là sông, thật nguy hiểm!

B.L.

Tin cùng chuyên mục