Đồng bằng sông Cửu Long không có lũ về muộn

(SGGPO). – Đó là khẳng định của ông Võ Thạnh – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn An Giang vào sáng nay 15-11. Theo ông Thạnh, thời gian qua một số tỉnh vùng hạ lưu như Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre…nước lên cao là do mưa kết hợp với triều cường chứ không phải lũ về muộn.

Theo số liệu đo đạc được, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu vào ngày 14-11 là 2,45m (trong các ngày 12 đến 14-11 trung bình mỗi ngày giảm 0,05m); trên sông Hậu tại Châu Đốc vào ngày 14-11 là 2,30m (trong bốn ngày từ 11 đến 14-11 trung bình mỗi ngày giảm 0,04m.

Như vậy, so với đỉnh lũ 3,20m vào ngày 24-10 mực nước trên các sông đã giảm hơn 1m.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục