Trung Nam bộ: Lũ tiếp tục lên, căng thẳng với sạt lở đất

Ảnh: Hoàng Trọng
Trung Nam bộ: Lũ tiếp tục lên, căng thẳng với sạt lở đất

(SGGPO).- Sáng 19-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa to, đặc biệt là tại huyện Vân Canh và thành phố Quy Nhơn. Lượng mưa đo được lúc 7 giờ sáng nay tại Quy Nhơn là 107mm, Phù Cát 40 mm, Phù Mỹ 36mm, Vân Canh 36mm… Trong khi mực nước đo được tại các trạm trên sông Lại Giang, An Lão giảm dần thì mực nước trên sông Hà Thanh tiếp tục dâng cao.

Nhiều khu dân cư bị lũ chia cắt, chính quyền xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, Bình Định) phải dùng thuyền vận chuyển mì tôm cứu trợ cho dân. Ảnh: Hoàng Trọng

Nhiều khu dân cư bị lũ chia cắt, chính quyền xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, Bình Định) phải dùng thuyền vận chuyển mì tôm cứu trợ cho dân. Ảnh: Hoàng Trọng

Sáng nay, tuyến đường tỉnh lộ từ Thị trấn Tuy Phước đi Gò Bồi – Phước Thắng – Cát Chánh nước tiếp tục qua tràn. Các xã ven đê khu Đông  phía đông nam huyện Phù Cát (Cát Chánh. Cát Thắng, Cát Tiến), phía Đông huyện Tuy Phước (Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Sơn) tiếp tục bị ngập lũ từ 0.7m đến 1,5m; tuyến đường liên xã từ UBND xã An Hòa đi An Quang, An Nghĩa, An Toàn bị sạt lở đất gây ách tác giao thông không thể đi được. Hàng ngàn hộ dân tại các vùng lũ bị ngập sâu trong nước.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thuỷ văn khu vực Bình Định, do trên địa bàn tỉnh vẫn có mưa, thậm chí mưa to nên mực nước các triền sông vẫn dao động ở mức cao. Trong đêm nay mực nước trên các triền sông trong tỉnh xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao, khả năng lũ còn ở mức báo động cấp 1, cấp 2, có nơi xấp xỉ báo động cấp 3.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đã có bốn người chết, một người mất tích do mưa lũ gây ra. Trong đó, huyện Hoài Ân hai người chết và 1 người mất tích, huyện An Nhơn một người chết, huyện Hoài Nhơn một người chết. 15 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 37 nhà bị hư hỏng, 10.398 nhà, 9 trạm Y tế bị ngập nước và 7.580 giếng sinh hoạt bị ngập nước.

Về nông nghiệp, 432 ha lúa bị ngã đổ, 804 ha hoa màu bị hư hỏng, 1.144 tấn lúa giống bị hư hỏng, 553 tấn lúa thịt bị hư hỏng, 2.430 cây lâu năm bị ngã đổ, 126 ha diện tích đất bị sa bồi thủy phá, 1.820 con gia cầm bị chết.

Về thủy lợi, 80 mét đê kè bị vỡ đứt, 39.467 mét đê kè bị sạt lở với khối lượng sạt lỡ là 129.366 m³, 73.296 mét kênh mương bị sạt lở bồi lấp,với khối lượng sạt lở 71.212 m³, 7 đập dâng bị hư hỏng, 128 đập tạm bị cuốn trôi . 

Về giao thông, 107.973 mét đường giao thông bị hư hỏng với khối lượng 225.286 m³ ,4.825 m² mặt đường bị hư hỏng.

Sáng nay, đoàn công tác của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định do Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thiện dẫn đầu đã đến huyện Hoài Ân để kiểm tra và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ.

  • Phú Yên: Sẵn sàng sơ tán dân tại những điểm sạt lở đất

Sáng nay, nước lũ tiếp tục dâng cao tại hai huyện Đồng Xuân, Tuy An của tỉnh Phú Yên. Ông Đặng Văn Trọng – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đồng Xuân – cho biết: “Mực nước trên sông Kỳ Lộ lúc 9 giờ sáng nay là 8,14m, trên mức báo động II và đang tiếp tục dâng cao. Tuyến tỉnh lộ 641 từ thị trấn Chí Thạnh (Tuy An) đi thị trấn La Hai (Đồng Xuân) nhiều đoạn ngập sâu trong nước, hai xã Xuân Sơn Bắc và Xuân Quang 1 bị cô lập hoàn toàn. Người dân ở những vùng thấp trũng tại các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 1, Xuân Quang 3, thị trấn La Hai, Xuân Sơn Nam, Xuân Long, Phú Mỡ… liên tục chạy lũ trong nhiều ngày nên cuộc sống rất khó khăn. Hiện Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân đã thông báo lũ và yêu cầu người dân chuẩn bị lương thực, thực phẩm để đối phó với mưa, lũ dài ngày đồng thời lên phương án sơ tán dân nếu nước lũ lên mức báo động III”.

Khu vực trước nhà ông Trần Văn Tám (xã An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên) giờ thành một "dòng sông cát". Ảnh: Quốc Thắng

Khu vực trước nhà ông Trần Văn Tám (xã An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên) giờ thành một "dòng sông cát". Ảnh: Quốc Thắng

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Chính phủ làm việc cùng các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong 2 tháng 10 và 11 vừa qua. Từ đó, Đoàn kiểm tra liên Bộ đưa ra những đề xuất về phương án khắc phục hậu quả lũ lụt để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-11-2010.

Đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt sẽ chia thành 2 đoàn làm việc tại các tỉnh Bắc Trung bộ là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và các tỉnh Nam Trung bộ là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Còn ông Nguyễn Hữu Hành, Trường phòng Nông nghiệp huyện Tuy An, cho biết, những tuyến đường ở các xã phía đông huyện Tuy An vẫn tiếp tục bị ngập sâu trong lũ. Chiều hôm qua (18-11), hiện tượng sạt lở đất lại xảy ra tại khu phố Trường Xuân (thị trấn Chí Thạnh) khiến nhà ông Phạn Thanh Ngọc bị hư hỏng và 5 nhà gần đó bị uy hiếp nghiêm trọng. Tại xã An Ninh Đông cũng có 3 căn nhà bị hư hại và 8 căn nhà khác bị uy hiếp do sạt lở đất.

Sáng nay, 19-11, chính quyền hai địa phương trên đã tiến hành di dời toàn bộ nhân dân và tài sản của các hộ nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại xóm Cát xã An Hải (Tuy An), tình trạng lũ cát lại tiếp diễn. Cát trên các đồi phi lao theo dòng nước lũ từng đợt ùa về gây lấp nhà cửa, xói mòn, hư các con đường liên thôn, vùi lấp sân, chuồng nuôi gia súc, gia cầm, vườn, chợ.

Dòng suối cát đã bị làm sập các trụ bê tông cửa ngõ, ăn vào tới sân, làm sập chuồng bò và trốc gốc nhiều cây trồng khác của gia đình ông Trần Văn Tám. Hàng chục hộ dân sống gần đó cũng bị lũ cát uy hiếp. Người dân ở đây đang lo trời mưa to kéo dài chắc chắn cát sẽ ùa về như đợt lũ trước.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, các hồ thuỷ điện tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ. Đến 10 giờ sáng nay, thuỷ điện sông Ba Hạ xã 2.375m³/s, thuỷ điện sông Hinh xả 1.200m³/s. Riêng thuỷ điện Krông Hnăng đã ngừng xả lũ nhưng sáng nay lại có thông báo tiếp tục xả lũ.

  • Miền Bắc tiếp tục khô hạn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng 19-11, một đợt không khí lạnh tăng cường nhẹ tràn về Bắc bộ, hiện đang bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền núi phía Bắc. Tới ngày 22-11, miền Bắc sẽ lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường nữa. Do đó, từ ngày 20-11, các tỉnh miền Bắc sẽ rét trở lại. Tây Bắc bộ có sương mù. Các tỉnh ở Bắc miền Trung sẽ có rét nhẹ về đêm và sáng.

Đặc biệt, do khí hậu thay đổi nên ở miền Bắc suốt nhiều tháng nay vẫn không có mưa, hiện nhiều nơi đã bắt đầu bị khô hạn nặng. Tình hình hạn hán cũng đã bắt đầu lan ra các dòng sông như sông Hồng, sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Bằng... Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng hiện chỉ còn dao động ở mức 1,2-1,4 mét (thấp hơn hẳn trung bình nhiều năm) nên bắt đầu ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của tàu bè, phương tiện giao thông đường thủy. 

Còn theo Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do khô hạn nên nhiều khu vực ở miền Bắc đang đứng trước nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Các khu vực như Bắc Kạn, Điện Biên, Thái Nguyên, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn (Bắc Giang), Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định (Lạng Sơn), Hải Hà, thị xã Móng Cái, Ba Chẽ, thị xã Cẩm Phả, Đông Triều, thị xã Uông Bí, Hoành Bồ (Quảng Ninh) đang có nguy cơ cháy rừng ở mức báo động đỏ. Ngoài ra, cả nước còn có 12 khu vực có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm, đặc biệt là gần 10.000 ha rừng ở Vĩnh Phúc, tập trung tại các huyện Tam Đảo, Phúc Yên, Bình Xuyên. Ban Chỉ đạo phòng chống và chữa cháy rừng Trung ương vừa yêu cầu UBND các tỉnh khẩn trương chủ động phòng cháy rừng.

Trong khi đó, ở Nam Trung bộ, nơi người dân đang phải gánh chịu thêm một đợt lũ mới, thời tiết vẫn đang diễn biến rất xấu. Theo nhận định, trong khoảng 1-2 ngày cuối tuần, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ sẽ còn mưa to, nhiều nơi sẽ mưa rất to. Sau đó, đới gió Đông suy yếu dần, trời mới tạnh ráo trở lại. 

Đặc biệt từ ngày 25-11, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, ảnh hưởng sâu vào tận TP Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ. Do đó, nhiệt độ miền Nam giảm xuống. TP Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào.  

Nhóm PV

>> Miền Trung: Tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt

>> Miền Trung: Lũ còn cao ở một số huyện thuộc Bình Định và Phú Yên

Tin cùng chuyên mục