Bắt hải cẩu trên phá Tam Giang: Ngư dân đòi tiền đền bù

(SGGP).- Chiều 16-9, ông Phan Ngọc Việt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết, sau khi nhận được tin báo ông Hoàng Văn Lưỡng, trú thôn Hải Dương bắt được hải cẩu trên phá Tam Giang (cách cửa biển Thuận An chừng 3km), đơn vị đã cử cán bộ Chi cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh về địa phương này tuyên truyền, đề nghị giao nộp hải cẩu để thả về biển theo quy định của Công ước CITES (hải cẩu là loài có tên trong Công ước CITES về buôn bán quốc tế những loài động thực vật hoang dã nguy cấp - PV).

Tuy nhiên, ông Lưỡng không hợp tác, tiếp tục nhốt giữ hải cẩu trong lồng sắt và đòi ngành chức năng phải trả tiền bồi thường với lý do lưới đánh cá của họ bị rách khi hải cẩu tấn công với khoản tiền trên 10 triệu đồng.

Hiện tại, hải cẩu vừa bắt được trông rất mệt mỏi, mắt phải có hiện tượng đỏ. Loài vật này thường sống ở vùng biển lạnh, trong khi biển miền Trung Việt Nam đang vào mùa nóng nên nguy cơ hải cẩu tử vong là rất cao. 

V. THẮNG

Tin cùng chuyên mục