Thừa Thiên-Huế: Trời giá rét, mai nở muộn

Thừa Thiên-Huế: Trời giá rét, mai nở muộn

(SGGP).-Trời giá rét kéo dài suốt hai tuần qua khiến hằng trăm hộ  trồng  mai Tết ở Huế “méo mặt” vì hoa không kịp nở. Giữa tháng 12 (âm lịch), người trồng mai ở thành phố Huế và các huyện Phú Vang, Hương Thủy… đã phải dùng mọi biện pháp kích thích cho mai kịp ra hoa nhưng kết quả không được như mong muốn.

Rất ít mai kiểng ở Huế nở kịp tết do trời giá rét

Rất ít mai kiểng ở Huế nở kịp tết do trời giá rét

Tại vườn ông Lê Viết Đô, tổ 16 phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy), 200 gốc hoàng mai vẫn chưa có cây nào hé búp. Theo ông Đô, những năm trước, trung bình Tết về nhà bán hơn 100 triệu tiền mai, nếu thời tiết cứ tiếp tục như thế này thì tết nay không có hoa để bán. Các vườn mai lớn của ông Lê Quý Huề, bà Lê Thị Chư…, ở thành phố Huế đều ở tình trạng tương tự.

Hiện người trồng mai đang dùng phân Lâm Thao bón ở  gốc rồi bịt gốc bằng nylon đưa vào nhà để chăm, hoặc dùng đèn để giữ ấm cho cây… mong mai nở kịp Tết.

Phan Lê

Tin cùng chuyên mục