Sẽ chữa vết thương cho cụ rùa Hồ Gươm

(SGGP).– Ngày 25-1, PGS-TS Hà Đình Đức - người chuyên nghiên cứu về rùa Hồ Gươm - cho biết Sở KH-CN Hà Nội đã có văn bản đồng ý về việc tổ chức thảo luận, nghiên cứu giải pháp chữa trị vết thương cho cụ rùa ở Hồ Gươm (Hà Nội). Theo đó, vào ngày 15-2, các nhà khoa học và các cơ quan chức năng sẽ cùng bàn bạc về cách cứu cụ rùa.

Theo PGS-TS Hà Đình Đức, đây là lần đầu tiên đề xuất việc khẩn trương đưa cụ rùa Hồ Gươm lên bờ để chữa trị, do thời gian qua có dấu hiệu cho thấy sức khỏe cụ rùa đã suy giảm, liên tục phải nổi lên mặt nước cũng như xuất hiện các vết thương ở cổ và lưng.

Từ năm 2006 đến nay, số lần cụ rùa nổi năm sau nhiều hơn năm trước. Chẳng hạn, năm 2007 cụ rùa nổi 72 lần, đến năm 2010 cụ nổi 134 lần. Chỉ riêng tháng 12-2010, cụ nổi 23 lần. Từ năm 1991 đến giữa tháng 1-2011, cụ rùa nổi 569 lần.

V.Phúc

Thông tin liên quan

- Rùa tai đỏ tấn công cụ Rùa Hồ Gươm

- Rùa tai đỏ “xâm chiếm” Hồ Gươm

- Ai bảo vệ “cụ rùa”?

Tin cùng chuyên mục