Nhiều khả năng không tách bé gái 2 đầu

Chiều qua 17-10, bé gái sơ sinh 2 đầu (ở huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) tiếp tục được các bác sĩ BV Nhi đồng 1 TPHCM tầm soát các chức năng tuần hoàn máu, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa…
Nhiều khả năng không tách bé gái 2 đầu

(SGGP).- Chiều qua 17-10, bé gái sơ sinh 2 đầu (ở huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) tiếp tục được các bác sĩ BV Nhi đồng 1 TPHCM tầm soát các chức năng tuần hoàn máu, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa…

Bé gái 2 đầu là một cặp song sinh dính liền không hoàn hảo. Ảnh: Q.CHI
Bé gái 2 đầu là một cặp song sinh dính liền không hoàn hảo. Ảnh: Q.CHI

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết đã tiến hành chụp CT Scan hệ thống mạch máu cho bé để xem nguồn máu chính nuôi cơ thể bé nào. Trước đó, qua siêu âm tổng quát, chụp X-quang, các bác sĩ Khoa hồi sức sơ sinh chuyên sâu BV Nhi đồng 1 xác định bé gái 2 đầu thực sự là hai bé do có 2 cột sống riêng biệt, có 2 thực quản xuống 2 dạ dày nhưng có chung một lá gan, một bàng quang, một bộ phận sinh dục…

Về chức năng của các hệ tiết niệu, tuần hoàn, hô hấp, các bác sĩ nhận định đều bình thường và đáp ứng tốt. Hiện sức khỏe 2 bé vẫn ổn định và đang được săn sóc đặc biệt, được nuôi qua ống truyền dịch.

Theo các chuyên gia ngoại nhi, trường hợp trên là song sinh dính liền không hoàn chỉnh. Hai bé có 2 đầu, 2 cổ riêng và bắt đầu dính nhau từ ngực trở xuống. Tuy nhiên, các cơ quan nội tạng bên trong khá phức tạp. Đặc biệt 2 bé có 2 quả tim nhưng dính nhau, có chung một vách ở tâm nhĩ. Do đó, theo đánh giá của nhiều chuyên gia ngoại nhi thì khả năng tách rời bé gái 2 đầu rất khó và xác suất thành công rất thấp. Chỉ khi nào một trong 2 bé có dấu hiệu khó sống thì mới tính đến phẫu thuật tách rời để cứu bé còn lại.

Được biết hôm nay (18-10), BV Nhi đồng 1 TPHCM sẽ hội chẩn tổng quan thêm một lần nữa để đi đến quyết định tách hay không tách bé gái 2 đầu.

Tg.LÂM

>> Sóc Trăng: Một bé gái sơ sinh có hai đầu

Tin cùng chuyên mục