Kiểm điểm các bác sĩ trong vụ cháu bé 10 tuổi chết

Ngày 17-11, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã tiến hành kiểm điểm các cá nhân liên quan đến cái chết của cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ).

(SGGP).- Ngày 17-11, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã tiến hành kiểm điểm các cá nhân liên quan đến cái chết của cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ).

4 bác sĩ tham gia khám cho cháu Hằng bị xem xét trách nhiệm cụ thể. Trong đó, BS Trương Công Sanh, Trưởng khoa Nhi - có khuyết điểm khám, ghi chép hồ sơ chưa tỉ mỉ, gia đình xin chuyển viện nhưng không cho. BS Nguyễn Văn Lưu, bác sĩ trực ca trưa - không xử trí kịp thời, chỉ biết mời bác sĩ Châu Tấn Khoa đang trực lãnh đạo lên trợ giúp. Bác sĩ Châu Tấn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phù Mỹ, là lãnh đạo nhưng lại yếu chuyên môn vì chưa thực hiện đúng các bước trong cấp cứu...

H.Trọng

>> Yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến cháu bé 10 tuổi chết

Tin cùng chuyên mục