Đưa cụ rùa lên khu tháp rùa trị thương

(SGGP).– Sau khi Sở KH-CN Hà Nội tổ chức hội thảo về giải pháp chữa trị vết thương của cụ rùa hồ Gươm đã có nhiều đề xuất khác nhau về cách để cứu cụ rùa. Theo đề xuất của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và Trường ĐH Nông nghiệp 1, phương án khả thi là đưa cụ rùa lên cạn để chữa vết thương kết hợp xử lý môi trường nước hồ bằng cách dùng chất khử trùng thế hệ mới để giảm thiểu các mầm bệnh trong nước hồ. Nhiều nhà khoa học cũng nghiêng về giải pháp này.

Tuy nhiên, khó khăn là làm cách nào để đưa cụ rùa lên cạn. Có cơ quan đã đề xuất dùng lưới hoặc phao để bắt, đưa về bể bơi Mỹ Đình (Từ Liêm - Hà Nội) cách 10km để chữa trị, hoặc đưa vào bể bơi thông minh đặt ngay dưới lòng hồ Gươm... Song nhiều chuyên gia đề nghị đưa cụ rùa lên ngay khu vực tháp rùa để chữa trị.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết sẽ chốt phương án đưa cụ rùa lên khu vực tháp rùa để chữa trị kết hợp cải tạo nguồn nước hồ Gươm. UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 25-2 phải di chuyển xong vật cản trong lòng hồ. Sở TN-MT, Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có phương án cụ thể thực hiện việc nạo vét xung quanh hồ...

VĂN PHÚC

- Thông tin liên quan:

>> Thành lập Ban Chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ cụ rùa Hồ Gươm

>> Tìm cách chữa trị vết thương cho “cụ” rùa Hồ Gươm

Tin cùng chuyên mục