Vụ “Phá rừng… đòi đất” ở Đắc Nông

Dân đã ra khỏi rừng

Ngày 6-4, lực lượng chức năng tỉnh Đắc Nông tiếp tục vào tiểu khu 1523 và 1529 (thuộc lâm phần Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín) để vận động, thuyết phục hơn 100 người dân ở điểm dân cư số 1 và 2 của xã Đắc Ngo (huyện Tuy Đức) ra khỏi rừng.

(SGGP).– Ngày 6-4, lực lượng chức năng tỉnh Đắc Nông tiếp tục vào tiểu khu 1523 và 1529 (thuộc lâm phần Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín) để vận động, thuyết phục hơn 100 người dân ở điểm dân cư số 1 và 2 của xã Đắc Ngo (huyện Tuy Đức) ra khỏi rừng. Đến 12 giờ cùng ngày, những người dân này đã về nhà sau 2 ngày “cố thủ” tại tiểu khu 1523 và 1529 để phá rừng.

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Đắc Ngo, cho biết tỉnh đã ứng cho xã hơn 5,8 tỷ đồng từ ngân sách giúp xã giải tỏa hơn 700ha đất bị xâm canh để cấp đất sản xuất cho hơn 500 hộ dân ở điểm dân cư số 1 và 2. Cũng theo ông Minh, khoảng 15 ngày nữa xã sẽ cấp đất cho dân canh tác và ổn định đời sống.

UBND tỉnh Đắc Nông cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục ứng 5 tỷ đồng từ ngân sách để chủ đầu tư xây dựng đường điện cho điểm dân cư số 1 và 2, đồng thời giao công an điều tra và khởi tố những đối tượng cầm đầu, tổ chức phá rừng tập thể này.

Được biết, từ đầu năm đến nay, những người dân xã Đắc Ngo đã phá khoảng 30ha rừng của công ty.

Công Hoan

>> Đắc Nông: Phá rừng... đòi đất!

Tin cùng chuyên mục