Làm rõ vụ “bỏ quên” hồ sơ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 15-6, Báo SGGP đã phản ánh thông tin hơn 100 bộ hồ sơ xét duyệt công nhận đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin bị lãnh đạo ở 2 xã Cẩm Mỹ và xã Cẩm Thạch bỏ quên trong tủ của UBND xã từ năm 2009.

(SGGP).- Ngày 15-6, Báo SGGP đã phản ánh thông tin hơn 100 bộ hồ sơ xét duyệt công nhận đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin bị lãnh đạo ở 2 xã Cẩm Mỹ và xã Cẩm Thạch bỏ quên trong tủ của UBND xã từ năm 2009.

Ngay trong ngày, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐTB-XH tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo cho Phòng LĐTB-XH phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Cẩm Xuyên khẩn cấp triệu tập cán bộ lãnh đạo liên quan ở 2 xã Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch mang toàn bộ hồ sơ nói trên lên huyện để xem xét, duyệt chế độ.

Trước đó, huyện Cẩm Xuyên cũng đã 2 lần gửi công văn yêu cầu lãnh đạo xã Cẩm Mỹ và Cẩm Thạch chuyển hồ sơ nạn nhân chất độc da cam/dioxin lên để xét duyệt. Thế nhưng, lãnh đạo 2 xã này đều không chấp hành, thậm chí trong ngày 15-6, khi huyện yêu cầu lên để làm việc, ông Kiều Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ vẫn cố tình đùn đẩy cho cán bộ cấp dưới mang hồ sơ lên. Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Xuyên đang xem xét hành vi, mức độ sai phạm của cán bộ lãnh đạo liên quan ở 2 xã nói trên để có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng.

D.QUANG

Tin cùng chuyên mục