Đà Nẵng: Cháy lớn tại rừng đặc dụng Hải Vân

Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 7-7, tại khu vực tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân trên đỉnh đèo Hải Vân (Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng khiến nhiều héc-ta rừng đặc dụng bị thiêu rụi. Đám cháy ban đầu được xác định bùng phát tại khu vực rừng đặc dụng Bắc Hải Vân (thuộc địa phận Thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế) rồi sau đó lan nhanh qua khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân.
Đà Nẵng: Cháy lớn tại rừng đặc dụng Hải Vân

(SGGPO).- Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 7-7, tại khu vực tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân trên đỉnh đèo Hải Vân (Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng khiến nhiều héc-ta rừng đặc dụng bị thiêu rụi. Đám cháy ban đầu được xác định bùng phát tại khu vực rừng đặc dụng Bắc Hải Vân (thuộc địa phận Thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế) rồi sau đó lan nhanh qua khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Bất lực trước ngọn lửa

Bất lực trước ngọn lửa

Cả hai địa phương TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế huy động lực lượng Kiểm Lâm, quân đội, dân quân địa phương… dập tắt đám cháy nhưng không hiệu quả. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã điều động 1 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ các lực lượng chữa cháy nhưng đám cháy càng bùng phát dữ dội và có dấu hiệu cháy lan sang khu rừng thông Caribe lân cận.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng phải điều thêm 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ lên ứng cứu nhưng đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng. Nhiều đơn vị bộ đội đang đóng chân tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) và Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) cũng được huy động đến dập lửa.

Cho đến 21 giờ ngày 7-7, rừng đặc dụng Nam Hải Vân (Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn tiếp tục cháy mặc dù cho TP Đà Nẵng đã huy động tổng lực các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm và lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Do đám cháy quá lớn, đích thân Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đến hiện trường để tham gia chỉ huy chữa cháy. Nhằm không để lửa tiếp tục lây lan ra khu vực rừng thông Caribe, TP Đà Nẵng đã huy động các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng tham gia chữa cháy với số lượng lên đến hàng trăm người. Xe chữa cháy của Công an TP Đà Nẵng đặt tại các điểm KCN cũng được huy động đến dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên đến nay, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Theo Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, tiểu khu 4A, rừng đặc dụng Nam Hải Vân có 1.700ha, khu vực xảy ra cháy có khoảng 1.000ha. 

Đà Nẵng: Cháy lớn tại rừng đặc dụng Hải Vân ảnh 2

Lực lượng cảnh sát PCCC đang nỗ lực chữa cháy

Ông Trần Văn Lương – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng – đang có mặt tại hiện trường cho biết, do nắng nóng kéo dài mấy tuần qua cộng với rừng có nhiều thực bì nên chỉ cần một mồi thuốc lá hoặc những người đốt thực bì cũng dễ dàng gây cháy rừng nghiêm trọng. Khu vực rừng bị cháy có nhiều thực bì cộng gió từ biển vào nên đám cháy lây lan rất nhanh. Hiện các lực lượng gồm kiểm lâm, quân đội, dân quân địa phương vẫn đang nỗ lực chữa cháy.

Người dân, bộ đội cũng được huy động chữa cháy

Người dân, bộ đội cũng được huy động chữa cháy

Cùng thời điểm trên, tại khu vực ngầm đôi (xã Hòa Phú) và Trường Định (Hòa Liên) thuộc địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cũng xảy ra hai đám cháy lớn khác.

Ông Lương cho biết thêm, từ đầu tháng 7-2011 đến nay, trên địa bàn xảy ra 7 vụ cháy, trong đó chỉ riêng ngày 7-7 đã có 3 vụ cháy.

* Sáng cùng ngày, người dân xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, Nghệ An) phát hiện đám cháy và báo cho ngành chức năng cùng huy động lực lượng dập lửa. Khu rừng bị cháy là rừng khoanh nuôi trồng cao su thuộc quyền quản lý của Công ty Cao su Nghệ An. Đến 18 giờ ngày 7-7, đám cháy rừng tại vùng giáp ranh giữa huyện Thanh Chương và Anh Sơn (Nghệ An) đã được dập tắt. Hiện chưa xác định được diện tích rừng bị cháy và giá trị thiệt hại. 

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục