Đồng Nai kiến nghị không xây dựng Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

(SGGP).- Ngày 22-7, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Trả lời các câu hỏi do các nhà báo đặt ra, đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: 6 tháng đầu năm 2011 mặc dù gặp khó khăn, song tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục phát triển. GDP đạt 45,9% kế hoạch (tăng 13,2% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng nhìn nhận tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, các vụ trọng án, tai nạn giao thông tăng.

Về Dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, ông Nguyễn Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn Văn hóa - Thiên nhiên Đồng Nai, cho rằng, các báo cáo về tác động môi trường do một số cơ quan chuyên ngành thực hiện thời gian qua chưa chính xác, không phản ánh đúng sự tác hại về suy giảm các loài động vật, thực vật trong khu vực, nhất là các loài chim, cá quý hiếm.

Đồng tình với ý kiến này, ông Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết, tỉnh sẽ kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ không triển khai xây dựng 2 dự án này, vì thiệt hại về nhiều mặt của nó gây ra lớn hơn lợi ích mà dự án mang lại.

Về bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển nguyên, nhiên liệu Dự án tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo báo cáo mới nhất của Sở GT-VT tỉnh, hiện quốc lộ 20 và tỉnh lộ 769 không thể đáp ứng được công tác vận chuyển Bauxit vì nhiều đoạn đường và cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án đầu tư, xây dựng, khôi phục quốc lộ 20 chậm triển khai gần 1 năm qua, đã kéo theo công tác bảo đảm giao thông cho cả tuyến phục vụ vận chuyển Bauxit thời gian tới không thực hiện được. Tỉnh Đồng Nai đã có kiến nghị xem xét thay đổi tuyến vận chuyển Bauxit từ quốc lộ 20 - tỉnh lộ 769, sang tuyến quốc lộ 20 - quốc lộ 1A - quốc lộ 51 về cảng Gò Dầu.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục