Phát hiện hầm ngầm chứa hơn 100 đầu đạn pháo ở An Giang

(SGGP).- Tại khuôn viên Nhà văn hóa huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chính quyền địa phương vừa phát hiện một hầm ngầm ngập nước sâu khoảng 1,5m, rộng 2m, dài 3m có chứa hơn 100 đầu đạn pháo loại 105 ly đã rỉ sét.

(SGGP).- Tại khuôn viên Nhà văn hóa huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chính quyền địa phương vừa phát hiện một hầm ngầm ngập nước sâu khoảng 1,5m, rộng 2m, dài 3m có chứa hơn 100 đầu đạn pháo loại 105 ly đã rỉ sét.
 
Trước đó, ngay phía trên hầm ngầm này, bất ngờ xuất hiện một mạch nước ngầm phun trào lên khỏi mặt đất. Thấy hiện tượng lạ, cơ quan chức năng cho đào, hút cạn nước, bùn thì phát hiện hầm ngầm và số đạn pháo trên.

Theo nhận định của thiếu tá Nguyễn Hồng Cường, Trưởng Ban vũ khí - đạn (Phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), số đầu đạn trên vẫn còn khả năng gây nổ nên đơn vị đã tiến hành niêm phong, phong tỏa toàn bộ khu vực gần hầm ngầm.

Hiện bộ phận kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự An Giang đang lên kế hoạch xử lý, bốc dỡ số đầu đạn trên trong vài ngày tới.

Đ. TUYỂN

Tin cùng chuyên mục