Thừa Thiên – Huế: Cứu 5 thuyền viên Malaysia gặp nạn

Lúc 14 giờ chiều nay 24-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục lựa chọn phương án tối ưu nhất để tiếp cận và ứng cứu tàu hàng quốc tịch Malaysia và 5 thuyền viên gặp nạn.

(SGGPO). - Lúc 14 giờ chiều nay 24-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục lựa chọn phương án tối ưu nhất để tiếp cận và ứng cứu tàu hàng quốc tịch Malaysia và 5 thuyền viên gặp nạn.

Vị trí chiếc tàu bị nạn cách bờ biển thôn An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế khoảng 150 mét. Khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn lúc này là vùng ven biển- vị trí tàu hàng cùng 5 thuyền viên trên tàu bị nạn đang có gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động dữ dội nên các phương tiện, lực lượng cứu nạn gặp khó khăn trong công tác liên lạc và tiếp cận tàu bị nạn để nắm bắt tình hình và tổ chức ứng cứu.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu Đài Trung tâm duyên hải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bằng mọi cách liên lạc được với tàu bị nạn. Qua đó, giúp lực lượng tìm kiếm cứu nạn hướng dẫn các thuyền viên gặp nạn trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Thông tin ban đầu từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế, vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 23-12, một chiếc tàu chở hàng dài khoảng 200 mét quốc tịch Malaysia bị trôi dạt và phát tín hiệu cấp cứu, các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực sẵn sàng tham gia cấp cứu thuyền viên bị nạn.

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục