Vĩnh Long: Bãi rác quá tải, nhà máy xử lý đóng cửa

Bà Liêu Cát Phương Thảo, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Phát triển xây dựng Phương Thảo vừa cho biết, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 600 tấn/ngày do đơn vị đầu tư xây dựng tại khu vực bãi rác Hòa Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đã hoàn thành, đưa vào hoạt động từ đầu tháng 12 nhưng chưa có rác để xử lý.
Vĩnh Long: Bãi rác quá tải, nhà máy xử lý đóng cửa

Bà Liêu Cát Phương Thảo, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Phát triển xây dựng Phương Thảo vừa cho biết, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 600 tấn/ngày do đơn vị đầu tư xây dựng tại khu vực bãi rác Hòa Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đã hoàn thành, đưa vào hoạt động từ đầu tháng 12 nhưng chưa có rác để xử lý.

Theo bà Thảo, mặc dù công ty đã có văn bản đề nghị được xử lý núi rác 400.000 tấn hiện hữu và 100 tấn rác thu gom hàng ngày gửi cho UBND tỉnh Vĩnh Long nhưng đến nay vẫn chưa được ký hợp đồng, nhà máy phải đóng cửa vì không có rác để xử lý.

Trước tình hình trên, công ty phải liên hệ với một số địa phương lân cận như Cần Thơ, Cái Bè (Tiền Giang), Sa Đéc (Đồng Tháp), Trà Vinh… để tìm nguồn rác cho nhà máy hoạt động. Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Thắng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long cho biết đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long để đưa rác vào nhà máy xử lý, còn giá hỗ trợ đang được Sở Tài chính xem xét. Hiện bãi rác Hòa Phú đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường nặng, người dân địa phương bức xúc vì nước rỉ làm ruộng lúa mất năng suất, mùi hôi thối ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, tường bao bãi rác có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào (ảnh).

L.Phương

  • Hà Nội: Cấm taxi hoạt động trên nhiều tuyến phố

(SGGP).- Nhằm giảm ùn tắc giao thông nội đô trong dịp cao điểm trước Tết Nguyên đán, Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ cấm taxi hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ) từ 3-1 đến 7-2-2013. Taxi sẽ không được hoạt động trong giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày, trừ taxi chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, phụ nữ có thai và phục vụ sự cố trên các tuyến phố: La Thành, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng (đoạn từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Khâm Thiên); Lê Duẩn (đoạn từ phố Trần Nhân Tông đến phố Đại Cồ Việt).

B.Quyên

  • Đà Nẵng: Sản xuất rau thủy canh đem lại hiệu quả cao

(SGGP).- Trung tâm Khoa học công nghệ TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Challenge to Change (CTC, Vương quốc Anh) vừa tổ chức hội thảo đánh giá về dự án sản xuất rau sạch bằng phương pháp thủy canh sau 4 tháng triển khai thí điểm. Dự án đã được triển khai thí điểm tại 3 quận, huyện của Đà Nẵng là Hòa Vang, Liên Chiểu và Thanh Khê với 3 loại rau chính: xà lách, cải ngọt, cải cay. Với phương pháp thủy canh đơn giản, không cần đất canh tác, thời gian chăm sóc ít và không tốn nhiều chi phí… sau 4 tháng triển khai thí điểm đã tạo ra được mô hình trồng rau sạch an toàn, tạo hiệu ứng tích cực cho bà con nông dân.

Thời gian từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch trong vòng 30 ngày, năng suất trung bình từ 5,5 - 6kg/m2 (cao hơn 1,5 đến 2 lần so với phương pháp trồng truyền thống). Sản phẩm đạt chất lượng cao, không gây sâu bệnh và không gây ô nhiễm môi trường.

Ng.Hùng

Tin cùng chuyên mục