Bảy ngư dân Phú Yên đang chờ cứu giúp sau 15 ngày gặp nạn giữa biển

(SGGPO).-

(SGGPO).- Sáng nay, 26-2, gia đình của ngư dân Phạm Văn Về (khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cho biết, ông Về cùng sáu ngư dân trên tàu đánh cá PY 96211 TS vẫn đang chờ lực lượng cứu hộ sau 15 ngày tàu bị nạn trên biển.

Thông tin cho biết, chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu đánh cá PY 96211 TS (công suất 150CV) Phạm Văn Về cùng sáu ngư dân ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương từ ngày 8-2. Đến 23 giờ ngày 11-2, khi cách đảo Song Tử Tây khoảng 35 hải lý về hướng đông bắc thì tàu bị chết máy trôi tự do.

Đến 7giờ ngày 13-2 tàu PY 96211 TS được tàu PY 90874 TS của ông Đặng Ngọc Đánh (ở cùng phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cứu hộ, lai dắt. Tuy nhiên, trên đường vào cửa âu tàu đảo Song Tử Tây thì đứt dây kéo, bị sóng lớn đánh dập, phá hỏng và nhấn chìm toàn bộ con tàu. Thuyền viên Phạm Văn Vũ (phường Phú Đông) nhảy xuống biển để nối dây cứu tàu, bị sóng cuốn trôi, nhưng rất may mắn được tàu đánh cá khác cứu vớt.

Sau khi bị nạn, ông Về đã dùng điện thoại di động liên lạc với Bộ đội Biên phòng và Sở NN-PTNT Phú Yên yêu cầu hỗ trợ, cứu hộ. Suốt gần nửa tháng qua, bảy ngư dân trên tàu phải sống nhờ vào Đội Dịch vụ hậu cần nghề cá âu tàu đảo Song Tử Tây, vì toàn bộ lương thực, thực phẩm, nước uống mang theo đã chìm cùng con tàu.

M.Yên

Tin cùng chuyên mục