Vụ chặn xe chở mía tại Khánh Hòa - Vẫn còn vướng mắc

(SGGP).- Chiều 13-3, UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã tổ chức cuộc gặp giữa các bên liên quan, tìm cách tháo gỡ những vướng mắc dẫn đến việc các chủ xe, tài xế “đình công”, gây áp lực với Nhà máy đường Cam Ranh.

Tại cuộc gặp, nhiều người dân bày tỏ bức xúc vì thiệt hại lớn do không có xe vận chuyển mía đến nhà máy đường.

Kết luận cuộc gặp, ông Tống Trân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho rằng: Việc Nhà máy đường Cam Ranh kiến nghị với các cơ quan chức năng cho phép xe chở quá tải, quá khổ là khó giải quyết. Sắp tới, thị xã Ninh Hòa sẽ có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng sớm cho các tài xế (đã bị thu bằng lái) được nộp phạt, lấy lại bằng để tiếp tục chạy xe. Còn việc bồi thường thiệt hại cho dân, chắc chắn thuộc về Nhà máy đường Cam Ranh.

Sau cuộc gặp, hàng ngàn tấn mía vẫn đang còn bị phơi nắng, hàng ngàn hộ dân vẫn như ngồi trên đống lửa. Các giải pháp mới chỉ dừng lại ở việc kiến nghị.

V.Ngọc

Thông tin liên quan

- Chính quyền sẽ gặp các bên liên quan

- Hành động sai trái của nhiều chủ xe, tài xế ở Khánh Hòa: Chặn xe chở mía, đòi tăng cước vận chuyển

Tin cùng chuyên mục