Vụ chặt phá 3 cây sưa ở Quảng Bình - Thêm tình tiết mới

Vụ 11 người chặt phá 3 cây sưa trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) làm chấn động dư luận. Chúng tôi đã tìm gặp 2 trong số các đối tượng chặt phá cây sưa nói trên.
Vụ chặt phá 3 cây sưa ở Quảng Bình - Thêm tình tiết mới

Vụ 11 người chặt phá 3 cây sưa trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) làm chấn động dư luận. Chúng tôi đã tìm gặp 2 trong số các đối tượng chặt phá cây sưa nói trên.

Thái Văn Tiềm (SN 1971, xã Phúc Trạch) cho biết, mình là người nấu ăn, gùi nước cho cả nhóm, chỉ khi rảnh mới ra phụ cưa, xẻ sưa. Ngồi với chúng tôi, còn có anh của Tiềm, mỗi lần Tiềm lộ ra thông tin nào, người anh này lại cắt ngang mạch chuyện như muốn giấu nhiều chuyện khác. Khi hỏi về lượng gỗ, Tiềm nói chừng 130 phách. Cây to nhất có đường kính khoảng 1,2m, mặt lớn nhất của phách gỗ đẹp nhất chưa đến 0,8m.

Đối tượng Lê Văn Diễn (trái) và Thái Xuân Tiềm.

Đối tượng Lê Văn Diễn (trái) và Thái Xuân Tiềm.

Trong khi đó, Lê Văn Diễn (SN 1985, xã Phúc Trạch) lại cho rằng lượng gỗ sưa quá nhiều, không đếm hết, phải cưa xẻ trong bảy ngày, chia thành hai đống. Một đống gỗ đẹp và một đóng gỗ thường. Gỗ thường là cành, ngọn, lóc lỏi và đe. Gỗ đẹp là gỗ phách có thể làm phản, đóng giường tủ, sập kệ… Dường như có sự thống nhất trong cách kể chuyện, khi cả Tiềm và Diễn đều nói đã bán cho Nguyễn Văn Hiệu (Hiệu “sẹo”), công an viên xã Xuân Trạch 1,3 tỷ tiền gỗ. Mỗi đối tượng xẻ gỗ sưa được chia hơn 100 triệu đồng.

Trong khi đó, trước lúc bị cướp, có thông tin cho rằng, cả nhóm đã từng bán một lượng gỗ cho ít nhất 3 đầu nậu gồm H.X.H. (Đồng Hới), P.T. H. (Bố Trạch), P. A. T. (Đồng Hới) khoảng 6 tấn gỗ sưa, trị giá hàng 38 tỷ đồng; công gùi, bảo kê 7 tỷ đồng và đưa ra khỏi rừng vào cuối tháng 4-2012. Trước thông tin trên, cả Diễn và Tiềm đều nói không biết.

Cả hai cũng cho biết, ngày 24-5, sau khi lực lượng kiểm lâm vào kiểm tra hiện trường ra về, khoảng 200 người vào rừng cướp mất nhiều hầm gỗ sưa. Sau khi bị cướp quá nhiều, các đối tượng trong nhóm bàn nhau chia gỗ, mạnh ai nấy giấu nhằm khỏi bị cướp.

Cả Diễn và Tiềm đều xác nhận, thuê người vào cưa sưa là đối tượng Nguyễn Văn Thống ở xã Xuân Trạch. Thống cũng được chia gỗ đồng đều như các thành viên và được gọi là nhóm 11 người. Mọi đường đi nước bước đều do đối tượng Hoàng Hạnh sắp đặt. Diễn và Tiềm cũng cho biết không rõ các thành viên còn lại chôn giấu gỗ sưa ở đâu. 

NGUYÊN LONG 

Thông tin liên quan

- Thu giữ gỗ sưa trong nhà công an viên

- Quảng Bình: Bắt giữ 24kg gỗ sưa

- Truy quét lâm tặc và tìm gỗ sưa - Không đạt kết quả

- 200 người chờ vây cướp gỗ sưa

- Một hạt phó kiểm lâm phải tường trình

- Nhận diện 11 nghi can chặt gỗ sưa

- Hỗn chiến cướp hàng

- Cướp gỗ sưa

Tin cùng chuyên mục