Thêm một trận động đất ở Bắc Trà My, Quảng Nam: Các nhà khoa học vào cuộc

Ngày 8-9, đoàn công tác của Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam do TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật ký địa cầu làm trưởng đoàn, bắt đầu chuyến khảo sát và tìm tâm chấn của các trận động đất tại khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) mấy ngày qua.

Ngày 8-9, đoàn công tác của Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam do TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật ký địa cầu làm trưởng đoàn, bắt đầu chuyến khảo sát và tìm tâm chấn của các trận động đất tại khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) mấy ngày qua.

Tại buổi làm việc nhanh với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My và Ban Quản lý dự án thủy điện 3 (BQLDATĐ3), TS Lê Huy Minh cho biết: “Theo kết quả quan trắc của Viện Vật lý địa cầu, từ ngày 3-9 đến nay địa phận huyện Bắc Trà My đã xảy ra tổng cộng 11 trận động đất. Mức độ động đất ngày càng tăng”. Tuy nhiên, theo nhận định của TS Lê Huy Minh, động đất ở Bắc Trà My khó vượt ngưỡng 5,5 richter.

Theo kế hoạch, đoàn công tác tiến hành khảo sát động đất tại Bắc Trà My từ ngày 8-9 đến ngày 12-9. Trong đó, đoàn sẽ tiến hành khảo sát vùng cực động, thu thập số liệu từ các máy đo gia tốc của đập Sông Tranh 2, từ đó đánh giá và định vị chính xác vị trí, điều kiện phát sinh các trận động đất vừa qua tại đây. Kết quả của chuyến khảo sát này sẽ được công bố vào chiều ngày 12-9.

Theo ông Trần Văn Hải, Trưởng BQLDATĐ3 cho biết: Mấy ngày qua lượng nước về hồ ở mức 60m³/giây, chỉ đủ chạy một tổ máy. Hiện mực nước tại đập thủy điện Sông Tranh 2 đang ở cao trình 140,3m.

Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Huyện Bắc Trà My trong lịch sử đã từng xảy ra động đất, hiện nay xuất hiện trở lại ở khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2. Từ ngày 3-9 đến nay xảy ra 11 trận động đất mạnh mặc dù mực nước tại thủy điện Sông Tranh ở mực nước chết. Cường độ động đất đang tăng dần ở khu vực rộng chứ không chỉ ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến chính quyền và nhân dân hết sức lo lắng. Vì vậy đề nghị đoàn khảo sát cần có những đánh giá chính xác hơn về hiện tượng động đất nơi đây.

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND Bắc Trà My, cho biết động đất không chỉ làm rung chấn tại Bắc Trà My mà còn lan sang các địa phương khác như Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn… Trước đây, Viện Vật lý địa cầu nhận định đây là động đất kích thích do tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 và ngày càng giảm. Trong khi đó, hiện nay hồ thủy điện đã hạ xuống mực nước chết 3 tháng nay nhưng vẫn xảy ra động đất mạnh hơn.

“Vì vậy, thông qua đoàn khảo sát, chúng tôi muốn biết thực sự động đất xảy ra là do động đất kiến tạo hay do động đất kích thích do hồ thủy điện Sông Tranh 2. Để đảm bảo an toàn cho người dân và công trình, địa phương kiến nghị chủ đầu tư và các ngành chức năng cho tích nước theo từng giai đoạn” - ông Phong kiến nghị.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác của Viện KHCN Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My và các ngành chức năng của tỉnh đi kiểm tra tình trạng sụt nứt tại Trường mẫu giáo Hoa Phượng và Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My). Ông Đặng Phong cho biết, tại Trường Mầm non Hoa Phượng tường nhà bị nứt, có mảng tường lớn bị vỡ. Trong khi đó, tại Trường THCS Lê Hồng Phong thì nền nhà bị sụt nứt.

Người dân xã Trà Đốc (Bắc Trà My) phản ánh, khoảng 3 giờ ngày 8-9, thêm một trận động đất với cường độ rất mạnh làm rung chuyển nhà cửa, kèm theo là tiếng nổ lớn từ lòng đất. Người dân nơi đây đang rất hoang mang trước tình hình động đất xảy ra liên tục trong những ngày vừa qua và mong muốn các nhà khoa học sớm vào cuộc để người dân yên tâm.

NGUYÊN KHÔI

- Thông tin liên quan:

>> Lại tiếp tục xảy ra động đất mạnh tại Bắc Trà My

>> Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại rung chuyển vì động đất

>> Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn?

>> Đập Sông Tranh 2 an toàn khi có động đất 5,5 độ richte

Tin cùng chuyên mục