Quảng Ngãi: Lũ cuốn hai người mất tích

Ông Phùng Tô Long, Chánh văn phòng UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, đến chiều ngày 7-11, dù chính quyền địa phương đã huy động nhiều canô cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm nạn nhân Võ Văn Tùng (Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao) bị lũ cuốn mất tích nhưng chỉ mới thấy chiếc xe gắn máy.

(SGGP).- Ông Phùng Tô Long, Chánh văn phòng UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, đến chiều ngày 7-11, dù chính quyền địa phương đã huy động nhiều canô cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm nạn nhân Võ Văn Tùng (Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao) bị lũ cuốn mất tích nhưng chỉ mới thấy chiếc xe gắn máy.

Theo phòng Giáo dục - Đào tạo huyện này, ngày 6-11, thầy Tùng sau khi dự lễ kết nạp Đảng cho một số giáo viên về thì bị sụp xuống cống thoát nước chảy xiết và mất tích.

Trong khi đó, cũng vào tối 6-11, anh Nguyễn Đức Cảnh, công nhân Công ty Sông Đà, trong lúc thi công hầm phụ số 2 dự án thủy điện Đăkđrinh đã bị lũ lớn cuốn trôi. Ông Võ Thìn, Chánh Văn phòng UBND huyện Sơn Tây cho biết, dù đã huy động lực lượng tìm kiếm từ tối qua đến chiều 7-11 nhưng vẫn chưa thấy dấu vết của anh Cảnh.

Hai ngày qua, mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở 5 ngôi nhà, nhiều tuyến đường liên xã bị tắc nghẽn do sạt lở núi kéo theo hàng nghìn mét khối đất đá chắn ngang đường.

Hà Minh

Tin cùng chuyên mục