210 tỷ đồng xây dựng Thiền viện Trúc Lâm ở Hậu Giang

(SGGP).- Ngày 12-10, Thiền Viện Trúc Lâm Hậu Giang đã được khởi công xây dựng tại xã Long Bình, huyện Long Mỹ. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; cùng lãnh đạo tỉnh và đại diện Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam.

(SGGP).- Ngày 12-10, Thiền Viện Trúc Lâm Hậu Giang đã được khởi công xây dựng tại xã Long Bình, huyện Long Mỹ. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; cùng lãnh đạo tỉnh và đại diện Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang có diện tích rộng 4,2 ha, được Công ty Cổ phần Him Lam và Ngân hàng Bưu điện Lienviet đóng góp tài trợ 210 tỷ đồng xây dựng. Công trình dự kiến hoàn thành sau 14 tháng thi công.

Đây là công trình mang đậm tính văn hóa – nghệ thuật, sẽ là nơi tu hành, sinh hoạt tôn giáo, đáp ứng nhu cầu tâm linh cho hơn 260 chức sắc và hơn 94.700 Tăng ni, Phật tử và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới…

CAO PHONG

Tin cùng chuyên mục