Trụ cầu Chu Va 6 không độn gạch nung

(SGGP).- Trước thông tin trụ cầu Chu Va 6 độn gạch nung, không phải bê tông nguyên khối, ngày 3-3, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Lai Châu Đoàn Đức Long cho biết đã cử các đơn vị liên quan xuống tận nơi đập hẳn chân trụ để kiểm tra. Kết quả cho thấy, các đơn vị thi công đã đúc thân trụ bằng bê tông cốt thép nguyên khối, tiết diện 30x50cm, đủ khả năng chịu lực theo thiết kế. Còn việc có lớp gạch trong trụ cầu là do khi đúc xong, bề mặt bê tông không được trơn nhẵn, thiếu thẩm mỹ nên ban quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu thi công xây phủ một lớp gạch bên ngoài và trát vữa xi măng để bảo đảm yêu cầu mỹ thuật. Lớp phủ này không liên quan đến sức chịu tải của thân trụ bê tông.

Theo Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường, về nguyên tắc, trụ cầu không bao giờ được xây bằng gạch mà phải làm bằng bê tông.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục