Hơn 16.000 lao động trở lại công trường Formosa làm việc

(SGGP).- Ngày 3-6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau sự việc xô xát giữa các nhóm công nhân người Trung Quốc và Việt Nam xảy ra vào giữa tháng 5 vừa qua tại công trường Dự án Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng, đến nay đã có hơn 16.000 lao động thuộc 33 nhà thầu chính đã trở lại công trường làm việc bình thường.

(SGGP).- Ngày 3-6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau sự việc xô xát giữa các nhóm công nhân người Trung Quốc và Việt Nam xảy ra vào giữa tháng 5 vừa qua tại công trường Dự án Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng, đến nay đã có hơn 16.000 lao động thuộc 33 nhà thầu chính đã trở lại công trường làm việc bình thường.

Công tác giữ gìn an ninh trật tự trong Khu kinh tế Vũng Áng nói chung và khu vực Dự án Formosa nói riêng đã được triển khai kịp thời, đảm bảo cho người lao động và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước an tâm làm việc…

Ngày 2-6, đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS - thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan) đang triển khai các dự án “Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương” ở Khu kinh tế Vũng Áng đã có văn bản số 1405095/CV-FHS gửi Bộ GTVT, UBND tỉnh Hà Tĩnh… kiến nghị Bộ GTVT hỗ trợ phương án cho phép FHS vận chuyển xi măng từ các nhà máy tại tỉnh Quảng Bình và Thanh Hóa về Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh để phục vụ các dự án này trên tuyến quốc lộ 1A bằng xe bồn nới lỏng trọng tải xe và hàng lên 90 tấn. Thời gian xin nới lỏng đến ngày 31-12-2016.

Hiện tại nhu cầu sử dụng xi măng của FHS để triển khai các dự án “Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương” ở Khu kinh tế Vũng Áng ước tính từ 2.300 đến 2.500 tấn/ngày.

DƯƠNG QUANG

- Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ gây rối tại dự án Formosa

Tin cùng chuyên mục