Hà Tĩnh: Bộ đội Biên phòng bàn giao lại tài sản bị mất cắp cho Công ty Formosa

(SGGP0).- Ngày 23-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ bàn giao lại một số tài sản của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan – đang triển khai các dự án Khu liên hợp gang thép và cảng biển nước sâu Sơn Dương ở Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị mất cắp trong vụ xô xát, gây rối an ninh trật tự công cộng ngày 14-5 mà lực lượng này điều tra thu giữ được trong thời gian vừa qua.

(SGGP0).- Ngày 23-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ bàn giao lại một số tài sản của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan – đang triển khai các dự án Khu liên hợp gang thép và cảng biển nước sâu Sơn Dương ở Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị mất cắp trong vụ xô xát, gây rối an ninh trật tự công cộng ngày 14-5 mà lực lượng này điều tra thu giữ được trong thời gian vừa qua.

Sau thời gian điều tra, tuyên truyền vận động và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ, trao trả lại cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa các tài sản bị mất cắp, gồm 6 bộ máy vi tính, 5 máy điều hòa, 25 máy hàn, 7 máy khoan, 8 máy bộ đàm, 5 máy bơm… cùng với số tiền 1.600USD và hàng trăm hiện vật có giá trị khác.
 
Tại buổi bàn giao, ông Thái Quốc Dương – đại diện Tập đoàn Formosa cảm ơn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã giúp công ty đảm bảo an ninh trật tự và thu hồi lại các tài sản bị mất cắp.

Liên quan đến vụ xô xát, gây rối làm an ninh trật tự tại Khu Kinh tế Vũng Áng vào ngày 14-5 vừa qua, đến nay Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã vận động người dân tự giác giao nộp, phát hiện, thu giữ hơn 300 thiết bị, trong đó có 19 màn hình, 19 ổ cứng máy tính, 5 máy tính xách tay, 13 máy photocopy,  hơn 6 tấn sắt thép, 6 tủ lạnh công nghiệp, 15 cục điều hòa, 11 xe máy, 2 máy khoan, nhiều máy cắt sắt, lưỡi cưa sắt, máy bơm nước, hộp que hàn, lăng xích kéo tay và hàng trăm mét dây cáp điện, dây hàn… trị giá hàng tỷ đồng trao trả lại cho chủ đầu tư Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và một số doanh nghiệp khác. Đồng thời, đang tiếp tục vận động, truy tìm để trả lại cho chủ đầu tư số thiết bị lấy cắp còn lại.
 
Đến nay trên công trường Dự án Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng đã có hơn 22.000 công nhân đang làm việc, trong đó có hơn 2.000 chuyên gia, công nhân, lao động là người nước ngoài như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc… của hơn 90 nhà thầu. Trong số đó có nhiều nhà thầu như SamSung, Posco, Bossim, Licogi 16…đã huy động hàng ngàn lao động Việt Nam và chuyên gia nước ngoài làm tăng ca để bảo đảm tiến độ các dự án.
 
Hiện tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục giao trách nhiệm cho các đơn vị chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, chính quyền địa phương…tăng cường lực lượng, phương tiện thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra mất an ninh trật tự trong Khu kinh tế Vũng Áng đảm bảo cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư yên tâm làm việc.

Dương Quang

Tin cùng chuyên mục