Quảng Nam: Lại xảy ra liên tiếp hai trận động đất

(SGGP).- Rạng sáng 30-6, hai trận động đất kèm theo tiếng nổ liên tiếp xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) làm rung chuyển nhà cửa. Do trận đất xảy ra lúc người dân đang ngủ nên cảm giác rung chấn rất rõ ràng, đồ đạc trong nhà rung lắc.

(SGGP).- Rạng sáng 30-6, hai trận động đất kèm theo tiếng nổ liên tiếp xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) làm rung chuyển nhà cửa. Do trận đất xảy ra lúc người dân đang ngủ nên cảm giác rung chấn rất rõ ràng, đồ đạc trong nhà rung lắc.
 
Theo ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trận động đất thứ nhất có độ lớn 2,6 độ Richter xảy ra vào lúc 1 giờ 18 phút 49 giây, giờ Hà Nội (tức 18 giờ 18 phút 49 giây, giờ GMT) ngày 30-6 tại tọa độ 15,355 độ vĩ  Bắc – 108,132 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km, thuộc khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Trận động đất thứ 2 có độ lớn 1,7 độ Richter xảy ra vào lúc 1 giờ 19 phút 38 giây, giờ Hà Nội (tức 18 giờ 19 phút 38 giây, giờ GMT) ngày 30-6 tại tọa độ 15,357 độ vĩ  Bắc – 108,130 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6.5 km. Chấn tâm hai trận động đất gần như trùng nhau.
 
Đây là hai trận động đất thứ 4 và thứ 5 xảy ra trong tháng 6-2014. Trước đó, vào chiều 29-6, tại địa bàn huyện Bắc Trà My đón một trận mưa lớn, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 tăng lên hơn so với trước đó.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục