Phát hiện hố chôn tập thể

Tính đến chiều 18-1, có ít nhất 17 bộ hài cốt đã được chính quyền phường Ba Ngòi (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) an táng.

(SGGP).- Tính đến chiều 18-1, có ít nhất 17 bộ hài cốt đã được chính quyền phường Ba Ngòi (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) an táng.

Trước đó, vào sáng 26-12-2014, trong quá trình đào đất làm hầm biogas ở khuôn viên vườn nhà, ông Nguyễn Văn Xê (75 tuổi, tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi) phát hiện một tảng đá nặng hơn 2 tạ chắn ngang vị trí đào. Gia đình tiến hành phá hủy tảng đá thì phát hiện 2 bộ hài cốt nằm chụm đầu vào nhau, sau đó tiếp tục phát hiện thêm 3 bộ hài cốt khác, vị trí nằm giống như 2 bộ hài cốt phát hiện trước đó. Đại diện UBND phường Ba Ngòi đã xuống hiện trường xác minh, đồng ý cho gia đình ông Xê tiếp tục tìm kiếm tại vị trí phát hiện các hài cốt. Đến ngày 5-1, gia đình ông Xê đã tìm thấy tổng cộng 17 bộ hài cốt trong phạm vi bán kính 10m.

Ghi nhận tại hiện trường, ngoài 17 bộ hài cốt đã chôn cất, gia đình ông Xê còn phát hiện thêm 4 bộ hài cốt khác. Lãnh đạo TP Cam Ranh cho biết, đã vụ việc báo lên các cơ quan chuyên trách của tỉnh Khánh Hòa để xử lý.

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục