Tháo dỡ 2 biệt thự xây trái phép trên núi Hải Vân

Sáng 5-3, đoàn kiểm tra của UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) do ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác tháo dỡ các biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân.
Tháo dỡ 2 biệt thự xây trái phép trên núi Hải Vân

(SGGP).- Sáng 5-3, đoàn kiểm tra của UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) do ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác tháo dỡ các biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân.

Theo ông Đàm Quang Hưng, khu biệt thự của ông Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã được gia đình tự nguyện tháo dỡ trong 2 ngày qua (ảnh), dự kiến sẽ hoàn tất trong 3 đến 4 ngày tới.

Đối với khu biệt thự của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH khai thác vàng Phước Minh, Quảng Nam) hiện mới tiến hành tháo dỡ. Nhiều hạng mục còn lại như 5 nhà rường gỗ, 7 nhà mái tôn, 3 nhà rường xây mái đúc, ông Quang đang làm đơn xin giữ lại để xây khu sinh thái du lịch phục vụ nhân dân.

Trước đó, ngày 4-2, UBND quận Liên Chiểu đã công bố quyết định xử phạt hộ ông Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang do đã có hành vi xây dựng trái phép công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng thuộc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân, buộc nộp phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng và tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục